Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Đại hội đại biểu các DTTS TP. Cần Thơ lần thứ III: Thắm tình đoàn kết các dân tộc trên đất Chín Rồng

PV - 12:01, 26/09/2019

Ngày 26/9, tại Hội trường Thành uỷ, UBND TP. Cần Thơ long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS TP. Cần Thơ lần thứ III năm 2019. Đây là đơn vị đầu tiên trong khu vực Tây Nam bộ tổ chức Đại hội cấp tỉnh, thành phố.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đến các tập thể và cá nhân.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đến các tập thể và cá nhân.

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy TP. Cần Thơ; Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS TP. Cần Thơ lần thứ III năm 2019; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận huyện; đại biểu khách mời… cùng 144 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 38.900 đồng bào các DTTS toàn Thành phố.

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đã đánh giá những thành tựu, kết quả đã đạt được trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, trong công tác phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2014-2019.

Cần Thơ là thành phố loại I trực thuộc Trung ương, được mệnh danh vùng đất Chín Rồng, nằm ở trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và là đầu mối giao thông thủy, bộ của khu vực. Trên địa bàn Thành phố có 27 DTTS sinh sống với 9.506 hộ, gồm 38.929 người, chiếm 3,04% tổng dân số toàn Thành phố (Trong đó, đồng bào dân tộc Khmer có 5.740 hộ, với 22.705 người; dân tộc Hoa có 3.642 hộ, với 15.889 người; các DTTS còn lại có 124 hộ, với 335 người). 

Những năm qua, TP. Cần Thơ đã thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của xã hội; chú trọng giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Hằng năm, giải quyết việc làm đều vượt kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với nước và đối tượng bảo trợ xã hội, các chính sách, dự án giảm nghèo tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả, giúp nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,12% vào đầu năm 2016 xuống còn 1,53% (cuối năm 2018), giảm bình quân hơn 1,19%/năm, đạt và vượt mục tiêu giảm nghèo hằng năm. 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đến các tập thể và cá nhân.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đến các tập thể và cá nhân.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải gửi lời chúc mừng và những tình cảm tốt đẹp nhất đến đại biểu. Đồng thời Thứ trưởng đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền Nhân dân các DTTS của TP. Cần Thơ trong phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân, nhất là đồng bào DTTS.

Về thực hiện Quyết tâm thư của kỳ Đại hội tới, Thứ trưởng luôn tin tưởng rằng, TP. Cần Thơ sẽ có những bước phát triển đột phá, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tương trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn thách thức xây dựng vùng đồng bào DTTS TP. Cần Thơ giàu về kinh tế, đậm đà bản sắc dân tộc, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Thứ trưởng mong muốn Thành phố tiếp tục làm tốt công tác dân tộc và tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng quê hương, phum sóc ngày càng giàu đẹp. Đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS lần III (giai đoạn 2019 –2024).

Đại hội Đại biểu các DTTS TP. Cần Thơ lần thứ III đề ra một số mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2019–2014: Cơ bản hỗ trợ cho 100% đồng bào DTTS nghèo, đặc biệt khó khăn có đất ở, nhà ở ổn định; giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc của thành phố bình quân hằng năm từ 2%-3%, đến năm 2024 còn dưới 5% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2026); có 100% hộ đồng bào DTTS nghe đài phát thanh và xem truyền hình; các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Khmer, Hoa và các dân tộc khác được bảo tồn và phát huy; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là DTTS tại chỗ có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…

Tại Đại hội, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy TP. Cần Thơ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận để đồng bào các DTTS tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; kiên quyết đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, lừa gạt, lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể và cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể và cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT.

Đại hội đã chọn cử 5 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020. 

Tại Đại hội, 5 tập thể, 20 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 6 tập thể, 22 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đời sống văn hoá mới ở cơ sở và nông thôn mới giai đoạn 2014-2019.