Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo tỉnh An Giang dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công.Tại Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi sổ lưu niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi sổ lưu niệm tại Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có côngThăm và làm việc tại Bộ CHQS tỉnh An Giang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã ân cần thăm hỏi, động viên các lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang tỉnh An Giang trong không khí cả nước bước vào năm mới 2026, thời điểm chỉ còn ít ngày nữa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải tặng quà các cá nhân.Đối với tỉnh An Giang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng trước những tiềm năng và kết quả đạt được trong thời gian qua. Trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và nỗ lực của địa phương, An Giang đã góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, An Giang là địa phương đoàn kết, giàu trí tuệ, quyết tâm đổi mới, có khát vọng đột phá để vươn lên trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang trao quà tặng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhân dịp Đại tướng đến thăm, làm việc tại tỉnh An Giang.Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phân tích, An Giang có cơ cấu và vị thế phát triển đặc thù so với nhiều địa phương khác trong khu vực, với lợi thế về biên giới, du lịch, trung tâm kinh tế biển của Việt Nam, có nhiều dư địa để bứt phá. Những kết quả đạt được thời gian qua thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ tỉnh, nỗ lực của chính quyền và lực lượng vũ trang trong giữ gìn hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh nội địa, biên giới, biển đảo.
Thông tin thêm về tình hình năm 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: Quân ủy Trung ương đã họp, có nhiều chỉ đạo mới, yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội và lực lượng vũ trang. Trước tình hình mới, tỉnh An Giang cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng quân đội, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đại tướng nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả nội dung “2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa và 5 giữ vững” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo trồng cây lưu niệm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Với bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa, cùng sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh trong không gian phát triển mới, điều kiện mới, khát vọng mới, An Giang sẽ tiếp tục đi đầu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và làm tốt công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.
Tại chương trình, Đoàn công tác đã trao quà cho 16 tập thể và 78 cá nhân; trong đó có người có công với cách mạng và thân nhân người có công; gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn đang công tác trên địa bàn tỉnh.