Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Đăk Hà (Kon Tum): Xét xử công khai vụ án Hủy hoại rừng tại xã Đăk Pxi

Ngọc Chí - 20:40, 10/09/2024

Sáng 10/9, tại Nhà văn hóa cộng đồng xã Đăk Pxi, Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà (Kon Tum) tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Hủy hoại rừng” xảy ra tại Tiểu khu 325, thuộc xã Đăk Pxi, đối với bị cáo Lê Võ Văn Khương cùng các đồng phạm: A Huk, A Khuy, A Toang, Y Nen.

Các bị cáo khai báo tại phiên tòa
Các bị cáo khai báo tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đăk Hà, vào khoảng đầu tháng 1/2024, Lê Võ Văn Khương (trú xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà) thuê các bị can: A Huk, A Khuy (trú xã Đăk Long, huyện Đăk Hà); A Toang, Y Nen (trú xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy) đến khoảnh 9, Tiểu khu 325, thuộc địa phận xã Đăk Pxi để chặt, phá cây rừng lấy đất trồng cây keo.

Quá trình thực hiện công việc, bị can Khương dùng cưa máy (loại cưa xích cầm tay) cắt các cây gỗ có đường kính thân lớn; các bị can A Huk, Y Nen, A Khuy, A Toang dùng dao để chặt phá các cây rừng là tre, nứa, lồ ô, cây gỗ có đường kính thân nhỏ. Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại 22.019,2m2 rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Đây là diện tích rừng được Nhà nước giao cho hộ ông A Hlim và A Lip (trú tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà) quản lý.

Quang cảnh phiên tòa
Quang cảnh phiên tòa

Ngày 22/3/2024 đến ngày 25/3/2024, Tổ tuần tra, kiểm tra thuộc UBND xã Đăk Pxi phát hiện vụ việc và báo cáo Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Hà thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 02/4/2024, Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Hà phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án. Kết quả khám nghiệm hiện trường đã xác định diện tích rừng bị phá là 22.019,2m2. Khối lượng gỗ thiệt hại là 94,383m3 có giá trị trên 218 triệu đồng.

Quá trình điều tra, các đối tượng liên quan đến vụ phá rừng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Căn cứ vào kết quả điều tra, các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đăk Hà truy tố về tội “Hủy hoại rừng” theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 243 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo
Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã trung thực khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bên cạnh đó, các bị cáo đã tự giác khắc phục thiệt hại tổng số tiền 112 triệu đồng. Số tiền còn lại, bị cáo Lê Võ Văn Khương tự nhận nộp bồi thường, khắc phục hậu quả.

Qua xem xét hành vi, tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Võ Văn Khương 45 tháng tù giam; bị cáo A Huk 15 tháng tù giam; bị cáo A Khuy 19 tháng tù giam; bị cáo A Toang 15 tháng tù giam; bị cáo Y Nen 12 tháng tù giam.

Hiện trường vụ phá rừng
Hiện trường vụ phá rừng

Ngoài ra, Công an huyện Đăk Hà đề nghị Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông A Lip (cá nhân được giao quản lý, bảo vệ rừng), mức tiền phạt 62.500.000 đồng đối với hành vi: "Thực hiện không đầy đủ các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng theo quy chế quản lý rừng để xảy ra phá rừng trái pháp luật”.

Trước đó, ngày 27/2 và 29/3, Báo Dân tộc và Phát triển có 2 bài phản ánh về tình trạng phát, đốt rừng làm nương rẫy tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà. Sau đó, UBND tỉnh Kon Tum và Huyện ủy, UBND huyện Đăk Hà đã có văn bản chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Đăk Hà điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng và hành vi vi phạm trong vụ việc phá rừng trái phép xảy ra tại khoảnh 9, Tiểu khu 325, thuộc địa bàn xã Đăk Pxi theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Tin cùng chuyên mục
Công ty Cổ phần Tấn Phát chậm chi tiền tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi bỗng dưng “mang nợ”

Công ty Cổ phần Tấn Phát chậm chi tiền tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi bỗng dưng “mang nợ”

Trong quá trình thi công Thủy điện Plei Kần, Công ty Cổ phần Tấn Phát cam kết tài trợ huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) 3 tỷ đồng để làm cầu treo qua sông Pô Kô phục vụ Nhân dân đi lại sản xuất. Tuy nhiên, cầu treo hoàn thành và đưa vào sử dụng đã gần 3 năm mà Công ty vẫn chưa chi đủ số tiền tài trợ. Việc này khiến cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Ngọc Hồi - đơn vị được UBND huyện giao làm chủ đầu tư, bỗng dưng “mang nợ”. Bởi chủ đầu tư không có tiền để thanh toán cho đơn vị thi công.