Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề quy mô lớn

Lê Hường - 15:08, 19/10/2023

Ngày 19/10, Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô rất lớn, với tổng số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày trên 200 triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an
Các đối tượng tại cơ quan Công an

Theo đó, Công an TP. Buôn Ma Thuột phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang tại 10 điểm đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố. Khám xét tại các địa điểm, lực lượng Công an đã thu giữ 16 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề… và đưa 12 đối tượng liên quan đề cơ quan Công an đấu tranh làm rõ.

Bước đầu Công an xác định, cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề là Nguyễn Thị Bích Trâm (44 tuổi) trú phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột. Đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay và có 25 đối tượng tham gia. Mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc trên 200 triệu đồng và hoạt động rất tinh vi, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội như Viber, Zalo, Messenger, Telegram… Đến cuối ngày, sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền Trung, miền Bắc rồi thắng thua với các con bạc và tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch.…

Hiện Công an TP. Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.

Tin cùng chuyên mục
Trang bị kiến thức, nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy ở vùng DTTS

Trang bị kiến thức, nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy ở vùng DTTS

Những năm gần đây, nhằm tăng cường các hoạt động phòng chống ma túy trong vùng đồng bào DTTS, nhất là ngăn ngừa tình trạng ma túy len lỏi vào các bản làng, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, trang bị kiến thức cho cán bộ và Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.