Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Dân tộc Chứt

Kim Anh – Tố Oanh - 16:13, 27/07/2022

Dân tộc Chứt, còn gọi là người Rục, người Sách, người Arem, người Mày, người Mã Liềng… là một trong những dân tộc ít người, sinh sống tại miền Trung Việt Nam, với số dân hơn 7.000 người. Ngôn ngữ của đồng bào Chứt thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường (ngữ hệ Nam Á). Hiện nay đời sống kinh tế- xã hội của đồng bào dân tộc Chứt đã được cải thiện đáng kể và có nhiều khởi sắc. Qua đó, dân tộc Chứt đã thu hẹp khoảng cách phát triển với các dân tộc khác trong vùng.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 26/4/2024

Tin trong ngày - 26/4/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 26/4, có những thông tin đáng chú ý sau: 63 tỉnh, thành đã công bố lịch thi vào lớp 10 công lập. Huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình rà soát chất lượng giáo dục sau việc học sinh lớp 6 không biết đọc, viết. Thị Ai - Người “giữ lửa” văn hóa M’nông. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.