Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đằng sau những toà nhà sụp đổ là những đứa trẻ “bất lực”

Duy Ly - 17:13, 03/06/2021

Xung đột giữa Israel và Palestine, được cho là một trong những cuộc xung đột căng thẳng, khó hoà giải nhất hiện nay. Hậu quả để lại sau mỗi lần đụng độ là vô cùng lớn, tác động đến tất cả mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Trong đó, vấn đề nhân quyền và quyền trẻ em là rất đáng báo động.

Trung tuần tháng 5 vừa qua, xung đột giữa Israel và Palestine lại tiếp tục nổ ra sau một thời gian yên ắng. Theo số liệu thống kê từ Bộ Y tế Palestine, từ ngày 7 đến ngày 21 tháng 5 có 292 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 71 trẻ em và 41 phụ nữ.

Phóng viên của tờ Middleeasteye đã phỏng vấn hiện trường nhiều nhân vật, trong đó có cô bé người Palestine là Nadine Abdel-Tai. Cuộc phỏng vấn đầy nước mắt của cô bé, đã khiến dư luận vô cùng bức xúc trước hậu quả tồi tệ của cuộc xung đột lần này.

“Cháu quá mệt mỏi rồi, cháu không biết phải làm gì. Mọi người hãy nhìn khung cảnh này xem (tay cô bé hướng về phía toà nhà bị đánh sập), mọi người mong chờ gì từ những đứa trẻ như cháu? Sửa nó ư? Cháu mới chỉ 10 tuổi thôi. Cháu không thể chịu đựng điều này thêm được nữa. Cháu chỉ muốn được trở thành bác sĩ hay bất cứ nghề nghiệp gì có thể giúp đỡ được mọi người, nhưng cháu không thể, cháu chỉ mới 10 tuổi thôi mà!”, Nadine Abdel - Tai nức nở nói với phóng viên trước đống đổ nát của toà nhà.

Cô bé thắc mắc: “Cháu tự hỏi mình mỗi ngày rằng, tại sao chúng cháu phải hứng chịu những điều này? Bố mẹ cháu nói rằng người Isarel ghét người Palestine. Hãy nhìn những đứa trẻ xung quanh cháu xem, chúng còn quá nhỏ. Tại sao họ lại bắn tên lửa về phía chúng và giết chúng? Điều này thật không công bằng, rất không công bằng”.

Trước vấn đề căng thẳng tại dải Gaza, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, bày tỏ quan ngại sâu sắc về căng thẳng leo thang giữa người Israel và người Palestine với số lượng thương vong ngày càng lớn. Khẳng định Việt Nam lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, và các cơ sở hạ tầng dân sự, Trưởng Phái đoàn Việt Nam kêu gọi, tất cả các thành viên cộng đồng quốc tế và khu vực có ảnh hưởng với các bên, gia tăng các nỗ lực để tránh nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh như năm 2014.

Tin cùng chuyên mục