Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc tại xã Ngọc Thanh

Thanh Hoài - 09:55, 08/12/2022

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đảm bảo liên tục, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật góp phần giúp đồng bào DTTS nâng cao hiểu biết về pháp luật. Ảnh TL
Tuyên truyền phổ biến pháp luật góp phần giúp đồng bào DTTS nâng cao hiểu biết về pháp luật. Ảnh TL

Xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên có gần 40% dân số là người dân tộc Sán Dìu. Nơi đây tập trung nhiều điểm, khu du lịch nổi tiếng của tỉnh, lại giáp ranh với nhiều tỉnh, thành phố. Do vậy, bên cạnh những thuận lợi thì mặt trái của nền kinh tế thị trường, tệ nạn xã hội… đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, nhất là đồng bào DTTS vốn còn nhiều hạn chế về hiểu biết pháp luật.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, UBND xã Ngọc Thanh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL cho nhân dân trên địa bàn. Cán bộ xã đã cập nhật kịp thời các văn bản mới, lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với nhu cầu; đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) dựa trên phong tục, tập quán của người dân, phục vụ kịp thời việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước... Với phương châm “ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và đúng pháp luật”, công tác tuyên truyền PBGDPL đã giúp đồng bào DTTS hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Cùng với đó, chính quyền địa phương luôn quan tâm nâng cao trình độ, năng lực, phát huy vai trò Người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn…

Đồng thời, giúp người dân vùng đồng bào DTTS, miền núi được tiếp cận với các nguồn thông tin về pháp luật và chấp hành pháp luật, về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, góp phần tích cực vào giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, từ năm 2020 đến nay, nhận thức pháp luật của người DTTS nơi đây ngày càng nâng cao; trung bình mỗi năm, xã Ngọc Thanh giảm 30 tin báo liên quan đến an ninh trật tự; tệ nạn xã hội; công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đạt 100%...

Cũng thông qua tuyên truyền PBGDPL vùng đồng bào các DTTS đã cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động, tuyên truyền đạo trái pháp luật. Đồng thời, bài trừ hủ tục, bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào và xây dựng đời sống văn hóa mới ở làng bản cho đồng bào DTTS.