Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Để Nghị quyết làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có cho đất nước và hạnh phúc cho Nhân dân

Sỹ Hào - 21:17, 02/02/2022

Thành công rực rỡ của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng từ đầu năm 2021 đã tiếp thêm niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức thi đua, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới. Ngay trong năm đầu tiên thực hiện, dẫu khó khăn là vô cùng lớn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được hiện thực hóa sinh động trong các chương trình, kế hoạch hành động, từ đó làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có cho đất nước và hạnh phúc cho Nhân dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Lan tỏa niềm tin và khát vọng

Một năm trước, vào thời điểm Đảng tròn 91 mùa Xuân, ngày 1/2/2021, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc trong niềm tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Thành công của Đại hội cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đúng như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định khi trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp năm mới 2022 (trên số báo Xuân Tin tức TTXVN), Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã hội tụ uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của Nhân dân. Nhưng không phải Đại hội bế mạc là coi như xong. Đây chỉ là bước mở đầu, có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có cho đất nước và hạnh phúc cho Nhân dân hay không, đó mới là thành công thực tế của Đại hội.

Tròn một năm, kể từ khi bế mạc, thành công thực tế của Đại hội đã được minh chứng trong một bối cảnh đầy biến động do đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư. Từ Đại hội hội tụ niềm tin và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã biến thành sức mạnh đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng đồng doanh nghiệp, thực hiện thành công mục tiêu vừa phòng, chống dịch, bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

“Chăm lo đời sống người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...”

(Trích phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 ngày 5/01/2022).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để từ đó, cả nước đã vượt khó, khép lại năm 2021 với những thành tựu đáng tự hào, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Có được thành công đó, đầu tiên, trên hết là tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của cả hệ thống chính trị, sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

Ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XV đã tổ chức 2 kỳ họp chính thức. Và khi vừa bước vào năm mới 2022, Quốc hội đã tổ chức kỳ họp bất thường để có những quyết sách kịp thời về tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cũng trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành Nội chính, Văn hóa, xây dựng Đảng, Đối ngoại đã lần lượt tổ chức hội nghị toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. “Tiền hô hậu ủng”, các cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị đã khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình.

Vì sự phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi

Soi chiếu vào lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc để thấy được tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của cả hệ thống chính trị để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra mục tiêu, đến năm 2025, phấn đấu đưa nước ta vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, trở thành nước thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trước khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra, thu nhập bình quân của nước ta là 2.779 đô la/người/năm, thuộc nhóm các nước có thu nhập trung bình thấp. Thu nhập bình quân chung như vậy thì ở vùng đồng bào DTTS và miền núi – vùng “lõi nghèo” của cả nước, còn thấp hơn rất nhiều. Theo Báo cáo số 732/BC-UBDT ngày 10/6/2021 về “Tổng kết Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2020” của Ủy ban Dân tộc, thu nhập bình quân của lao động người DTTS đến năm 2020 đã tăng gấp 5 lần so với năm 2011; nhưng cũng chỉ bằng 0,3 lần so với bình quân chung cả nước.

Tại Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định nguyên tắc: “Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”. Vì thế, Nghị quyết Đại hội XIII chỉ rõ, để phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi, cần bố trí nguồn lực để thúc đẩy sự phát triển; huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đông đồng bào DTTS.

“Thực hiện khát vọng Việt Nam hùng cường, chúng tôi đang xây dựng Nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân, khơi dậy lòng yêu nước mãnh liệt, ý chí quật cường, khối đại đoàn kết và phát huy năng lực đổi mới sáng tạo của toàn dân tộc…”.

(Trích phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Khoá họp 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc chiều ngày 22/9/2021).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh lại điều này tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Chính phủ, tổ chức ngày 5/1/2022. Tổng Bí thư yêu cầu, thời gian tới, cần tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án, chính sách đối với đồng bào DTTS và miền núi.

Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, Cơ quan Công tác dân tộc các cấp đã và đang nỗ lực vì sự phát triển bền vững của vùng đồng bào DTTS và miền núi. Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, Ủy ban Dân tộc đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban Dân tộc đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Trong đó tập trung hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các chính sách đặc thù giải quyết những khó khăn của đồng bào DTTS; với trọng tâm là triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; giai đoạn I: 2021 – 2025.

Năm mới 2022 đã đến trong niềm hân hoan của hơn 100 triệu người dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài; trong đó có hơn 14,2 triệu đồng bào các DTTS. Xuân này, Nhân dân cả nước cũng như đồng bào các DTTS càng tin tưởng vững chắc hơn về quyết tâm của cả hệ thống chính trị, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng để làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có cho đất nước và hạnh phúc cho Nhân dân.

Tin cùng chuyên mục
Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ đã khiến qũy đất (đất ở, đất sản xuất) ở nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục bị thu hẹp do sạt lở, bồi lấp. Dữ liệu về quỹ đất đã bố trí cho người dân được thu thập cách đây hơn một tháng nay không còn chính xác, cần thiết được cập nhật để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS.