Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Điểm sáng tự quản của dòng họ Giàng

PV - 15:09, 04/06/2019

Những năm trước đây, trên địa bàn xã Tả Lèng (huyện Tam Đường, Lai Châu) tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định về an ninh, trật tự. Trước tình hình đó, phát huy tinh thần gắn kết cộng đồng, dòng họ Giàng đã trở thành điểm sáng trong việc thực hiện hiệu quả mô hình tự quản về an ninh trật tự của địa phương...

Đại diện các gia đình thuộc dòng họ Giàng ở bản Thèn Pả ký cam kết giữ gìn an ninh trật tự. Đại diện các gia đình thuộc dòng họ Giàng ở bản Thèn Pả ký cam kết giữ gìn an ninh trật tự.

Trao đổi với chúng tôi, anh Hảng A Lử- Trưởng Công an xã Tả Lèng cho biết: Để tự quản giữ gìn an ninh trật tự, dòng họ Giàng đề ra quy định riêng và xây dựng các tiêu chí cụ thể tổ chức cho các hộ ký cam kết, phấn đấu thực hiện, lấy đó làm tiêu chí đánh giá, bình xét hằng năm. Thuận lợi nữa là trong dòng họ có một số cá nhân giữ những cương vị quan trọng của xã, bản như: Giàng A Sình, Phó Chủ tịch UBND xã; Giàng A Thắng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận bản; Giàng A Phử, Trưởng bản; Giàng A Dơ, Công an viên bản... Đây là yếu tố thuận lợi trong công tác dân vận của địa phương để “nói dân nghe, làm dân tin”. Với sự góp sức của dòng họ Giàng, từ năm 2016 đến nay, an ninh trật tự của bản Thèn Pả được giữ vững.

Anh Giàng A Sinh, Trưởng dòng họ Giàng chia sẻ: Dòng họ Giàng ở Thèn Pả có lịch sử lâu đời, sống đoàn kết, tương thân tương ái. Trước khi xây dựng mô hình, chúng tôi rất quan tâm vận động, hướng dẫn các gia đình tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và tránh xa tệ nạn xã hội. Nêu cao tinh thần cảnh giác, khi có người lạ vào bản có dấu hiệu bất thường báo ngay cho cấp ủy, chính quyền, công an viên. Sau khi ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự, dòng họ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động kết hợp với xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy ước bản, quy định của dòng họ.

Cụ thể, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền các thành viên trong dòng họ chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, quy định của dòng họ như: bố chồng, anh trai chồng không được vào buồng ngủ của con dâu; đàn ông không được ăn quả tim của các loài động vật.

Thực hiện không: cho con bỏ học, tảo hôn, sinh con thứ 3, tệ nạn xã hội, gây rối trật tự công cộng, không tham gia giao thông khi chưa đủ các điều kiện quy định. Khai thác thế mạnh địa phương, áp dụng khoa học-kỹ thuật, đưa cây, con giống năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào chăn nuôi, trồng trọt để giảm nghèo bền vững.

Sau 1 năm ra mắt mô hình, thành viên dòng họ Giàng đã góp sức thực hiện và duy trì bản không có tình trạng trộm cắp tài sản, mua bán ma túy, mua bán người, tội phạm kinh tế, hình sự, môi trường. Đặc biệt, không có phụ nữ bỏ nhà đi nơi khác; giảm từ 2 cặp tảo hôn xuống 1 cặp, không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

Riêng năm 2018, dòng họ Giàng phối hợp vận động Nhân dân trong bản và dòng họ đóng góp 1.879 ngày công và hơn 100 triệu đồng khai thác điểm du lịch đồi thông Thèn Pả. Thu hút hơn 80 nghìn lượt khách thăm quan, tạo nguồn thu 300 triệu đồng.

Thực hiện chủ trương sáp nhập bản Háng Là và Thèn Pả thành bản Thèn Pả, dòng họ Giàng của 2 bản tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình gương mẫu trong các lĩnh vực rồi vận động dòng họ khác làm theo. Trong năm có 5 hộ dân trong dòng họ thoát nghèo. Đối với các mâu thuẫn nhỏ giữa người trong dòng họ với ngoài dòng họ đều được giải quyết kịp thời, thỏa đáng.

Với sự góp sức từ mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự, trong phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dòng họ Giàng, bản Thèn Pả đã được công nhận đạt chuẩn bản nông thôn kiểu mẫu của huyện.

Sau 1 năm ra mắt mô hình, thành viên dòng họ Giàng đã góp sức thực hiện và duy trì bản không có tình trạng trộm cắp tài sản, mua bán ma túy, mua bán người, tội phạm kinh tế, hình sự, môi trường. Đặc biệt, không có phụ nữ bỏ nhà đi nơi khác; giảm từ 2 cặp tảo hôn xuống 1 cặp, không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

KIM HỒNG

Tin cùng chuyên mục
Trang bị kiến thức, nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy ở vùng DTTS

Trang bị kiến thức, nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy ở vùng DTTS

Những năm gần đây, nhằm tăng cường các hoạt động phòng chống ma túy trong vùng đồng bào DTTS, nhất là ngăn ngừa tình trạng ma túy len lỏi vào các bản làng, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, trang bị kiến thức cho cán bộ và Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.