Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Điện Biên: Khẩn trương di dời người dân ra khỏi vùng sạt lở

Hoàng Khánh - 08:44, 16/06/2022

Cuối tháng 5 vừa qua, trận mưa lũ đã gây thiệt hại về người và tải sản của Nhân dân tại 2 huyện biên giới Mường Chà và Mận Pồ, tỉnh Điện Biên. Nhằm chủ động ứng phó và hạn chế tối đa những thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra, tỉnh Điện Biên đã khẩn trương tiến hành di dời, bố trí sắp xếp người dân đến nơi ở mới an toàn.

Huyện Nậm Pồ khảo sát, cắm biển cảnh báo vùng nguy cơ sạt lở và lên phương án ứng phó trong mùa mưa bão năm nay
Huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên khảo sát, cắm biển cảnh báo vùng nguy cơ sạt lở và lên phương án ứng phó trong mùa mưa bão năm nay

Là một trong 27 gia đình trong bản Huổi Đắp, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cần phải tiến hành di dời khẩn cấp đến nơi ở mới do hậu quả của đợt mưa lũ, sạt lở đất gây ra từ ngày 24/5 vừa qua. Đến nay ông Giàng A Diêu vẫn chưa  hết  xúc động bởi được cán bộ, chiến sĩ và bà con dân bản giúp chuyển nhà đến nơi ở mới an toàn. Ông Diêu chia sẻ: "Nghe trưởng bản thông báo phải tháo nhà đi làm chỗ mới tôi đã rất lo lắng vì tôi già yếu đi không vững thì làm nổi việc gì. May nhờ các cán bộ, thầy cô giáo giúp đỡ, nhà tôi đã di chuyển xong rồi.!".

Anh Vũ Thanh Hải, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nậm Pồ, cho biết: Do biến đổi địa chất và ảnh hưởng mưa lớn, khu vực đầu bản Huổi Đắp bị sạt lở, hình thành một vết nứt có chiều dài hơn 150m gây sụt lún, nền đồi bị nứt toác, biến dạng. Vết nứt của cung trượt sạt tạo nên một khe lớn chạy theo đường bình độ trên đồi, chia cắt thành hai mảng địa chất có độ chênh lệch khoảng 1m. Ảnh hưởng đất, đá chảy xuống từ cung trượt sạt trên đồi, ngay trong đêm 25/5 một gia đình đã phải di dời khẩn cấp.

Nhận định nguy cơ sạt lở nghiêm trọng từ cung trượt đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của 27 gia đình với 152 nhân khẩu thuộc bản Huổi Đắp, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn cử cán bộ, chiến sĩ vào cuộc tuyên truyền, vận động và giúp Nhân dân di chuyển khẩn cấp.

Thông tin về tiến độ giúp dân di chuyển nhà cửa và làm nhà mới, ông Hạng Nhè Ly, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, cho biết: Với tinh thần “chạy đua” với thời gian, khẩn trương, trách nhiệm trong công việc của các lực lượng tham gia hỗ trợ tháo dỡ nhà, di chuyển đồ đạc nên trong vòng 7 ngày, 27 hộ đã được tháo dỡ nhà cửa, di chuyển đồ đạc đến nơi ở mới an toàn.

Nhằm chủ động ứng phó, xử lý kịp thời với những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện tháo dỡ, di dời nhà cửa cho người dân, UBND huyện Nậm Pồ đã bố trí ba tổ công tác gồm: Công an, Quân sự, Y tế túc trực 24/24 tại bản Huổi Đắp. Đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ, di chuyển nhà cửa, đồ đạc cho người dân, trong quá trình triển khai thực hiện, UBND huyện đã huy động một số doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn đưa máy xúc, xe tải cùng Nhân dân san nền và vận chuyển nhà sau khi tháo dỡ đến nơi ở mới.

Chính quyền huyện Nậm Pồ hỗ trợ tiền cho các hộ dân trong vùng sạt lở đến nơi ở mới
Chính quyền huyện Nậm Pồ hỗ trợ tiền cho các hộ dân trong vùng sạt lở đến nơi ở mới

Mặt khác, để các gia đình phải di chuyển sớm ổn định cuộc sống, trước mắt UBND huyện Nậm Pồ đã hỗ trợ mỗi hộ gia đình 20 triệu đồng. Cùng với đó, huyện Nậm Pồ cũng đề nghị các đoàn thể vào cuộc khớp nối, kêu gọi các nhà từ thiện, hảo tâm hỗ trợ thêm các vật dụng, trang thiết bị giúp người dân vùng thiên tai bản Huổi Đắp phần nào vơi bớt khó khăn.

Cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi, trận mưa lũ đầu mùa kéo dài từ đêm 24/5 tại Km119+950, bản Huổi Toóng 2, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà đã xảy ra sạt lở khiến 2 người thương vong và 1 căn nhà bị vùi lấp. Do đó, khu vực bản này có 50 hộ nằm trong vùng sạt lở nguy cơ ảnh hưởng đến nhà ở, trong đó có 8 hộ (bao gồm cả hộ có nhà bị vùi lấp), 39 nhân khẩu nằm ở vùng đặc biệt nguy hiểm cần di dời khẩn cấp.

Trước tình đó, tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo UBND huyện Mường Chà lên phương án vận động 6 gia đình chuyển đến nhà người thân, 2 gia đình chuyển đến ở tạm tại trường học. Hỗ trợ 40 triệu đồng đối với gia đình có nhà bị vùi lấp, hỗ trợ 7 gia đình có nhà nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao với số tiền 30 triệu đồng/hộ.

Ông Ông Vũ Văn Ngọc – Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên cho biết: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương đã kịp thời huy động các lực lượng “4 tại chỗ” để giúp các hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Đối với các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đã chỉ đạo các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Ngoài ra, trên địa bàn huyện hiện nay xác định còn 4 điểm khác trong vùng nguy hiểm. Phương án trước mắt của huyện là đã xử lý được các hộ đến nơi ở an toàn, còn về lâu dài thì huyện đã trình UBND tỉnh và đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.