Tỉnh Điện Biên đồng loạt ra quân đào hố trồng cà phê, mắc ca với quy mô lớn, huy động hơn 14.000 lao động tham giaĐây là hoạt động quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, xanh - thông minh - bền vững giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035.
Theo kế hoạch, năm 2026, toàn tỉnh Điện Biên phấn đấu hoàn thành đào trên 21,6 triệu hố trồng cây, tương đương 12.000 ha cây trồng; trong đó có 5.930 ha cà phê và 5.930 ha mắc ca trồng xen, cùng 140 ha mắc ca trồng thuần. Dự kiến, toàn tỉnh có khoảng 6.000 hộ dân tham gia, bình quân mỗi hộ trồng 1 ha cà phê và 1 ha mắc ca.
Chương trình huy động khoảng 14.150 lao động tham giaChương trình huy động khoảng 14.150 lao động tham gia. Trong đó, 12.000 người dân trực tiếp đào hố; 900 dân quân tự vệ hỗ trợ điều phối, triển khai tại các địa bàn khó khăn; 1.250 cán bộ, chiến sĩ bộ đội phối hợp, bình quân mỗi chiến sĩ hỗ trợ khoảng 5 hộ gia đình, tập trung vào các hộ nghèo, hộ neo đơn và vùng trọng điểm.
Tại xã Mường Ảng, địa phương được lựa chọn tổ chức Lễ phát động điểm, đã chuẩn bị kỹ về quỹ đất, nhân lực và phương án triển khai. Lễ ra quân được tổ chức tại bản Pá Liếng, với sự tham gia của hơn 400 cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn. Trong đợt phát động, xã Mường Ảng dự kiến đào 72.760 hố trồng tương ứng khoảng 20 ha.
Cũng trong sáng 3/4 nhiều địa phương trên địa bàn Điện Biên đã cũng đã đồng loạt ra quân trồng cây cà phê, mắc ca như: Sín Thầu, Mường Tùng, Tùa Thàng, Nà Hỳ…
Điện Biên xác định mắc ca và cà phê là 2 cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phươngTheo định hướng phát triển, tỉnh Điện Biên xác định, mắc ca và cà phê là 2 cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ phát triển khoảng 40.000 ha mắc ca và 20.000 ha cà phê, từng bước đưa Điện Biên trở thành một trong những địa phương có diện tích mắc ca và cà phê Arabica lớn của cả nước.