Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Diện mạo mới ở một xã ĐBKK

PV - 18:10, 20/03/2018

Xã Cường Lợi là xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) của huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Năm 2011, Cường Lợi bắt đầu triển khai Chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM). Sau 7 năm triển khai thực hiện, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao giữa chính quyền và nhân dân, ngày 22/2 vừa qua xã Cường Lợi vinh dự đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM năm 2017.

Ông Nông Văn Toàn, Chủ tịch xã Cường Lợi cho biết: Cường Lợi là xã ĐBKK. Trước đây, do đường sá đi lại khó khăn ảnh hưởng lớn đến việc bán nhựa thông của người dân. Phải mất cả ngày mới có thể di chuyển hàng ra đường lớn để bán. Trẻ em không được đầu tư học hành, trạm y tế thiếu thốn trang thiết bị... Thu nhập trung bình từ 8-9 triệu đồng/1 người 1 năm. Vì thế khi được chọn là xã xây dựng NTM, chính quyền đã quyết tâm hoàn thành các tiêu chí trong thời gian sớm nhất.

Trạm Y tế xã được đầu tư xây dựng khang trang. Trạm Y tế xã được đầu tư xây dựng khang trang.

 

Trong quá trình xây dựng NTM, xã đã tổ chức trên 150 cuộc họp trong dân với nhiều nội dung triển khai chương trình và hầu hết được đồng tình rất cao, thể hiện bằng những việc làm cụ thể như hiến đất, tham gia đóng góp kinh phí và ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Bà Vi Thị Tăng, Bí thư Chi bộ thôn Khe Bó thông tin: Để có thể nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của người dân, chúng tôi đã vận dụng phương thức “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, phát sổ đăng ký “Chung sức xây dựng NTM” để các hộ tự nguyện đăng ký, kết quả có 98,7% hộ dân đồng tình. Mỗi hộ đóng một triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa, sẵn sàng hiến phần đất nằm trong đường quy hoạch, hay có những gia đình đồng ý để thi công trước hằng tháng sau đó mới nhận tiền đền bù. Nhờ vậy, người dân hiểu rõ xây dựng NTM vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mình để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho bản thân. Bà Tăng cũng cho biết thêm, gia đình bà đã hiến 600m2 đất để mở rộng phần đường trước cửa nhà mình.

Bằng sự quyết tâm, đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân, ngày 22/02/2018, cán bộ và nhân dân xã Cường Lợi, huyện Đình Lập vui mừng đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM năm 2017. Có được kết quả đó, bên cạnh sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước, nhân dân đã hiến gần 30.000m2 đất, đóng góp trên 18 triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động.

Qua 7 năm thực hiện, diện mạo nông thôn trên địa bàn xã đến nay đã và đang từng bước được cải thiện rõ nét. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được tăng cường bổ sung, hệ thống các công trình xây dựng đến nay cơ bản đã được đầu tư. Học sinh đã được học thực hành trên máy tính, trạm y tế được xây dựng khang trang đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

Về phát triển sản xuất, ngành nghề người dân đã được hướng dẫn xây dựng các mô hình chăn nuôi bò thả, chăn nuôi lợn, trồng cây ba kích tím mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó thu nhập bình quân đầu người tăng 20-30 triệu/người/năm, gấp đôi so với trước đây.

Trước kết quả đó, ông Nông Văn Toàn không dấu được vui mừng, ông chia sẻ: “Đây là kết quả của phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, là sự đồng tâm đồng lòng giữa dân và chính quyền. Như vậy mới thấy được sức mạnh của nhân dân, của sự đoàn kết”.