Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giảm nghèo bền vững

Đoàn công tác Tỉnh ủy Cao Bằng: Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Bảo Lạc

Trọng Diễn - 17:22, 24/10/2024

Vừa qua, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do ông Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Bảo Lạc.

(BCĐ- tin CĐ tỉnh Cao Bằng) Đoàn công tác Tỉnh ủy Cao Bằng: Kiểm tra việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Bảo Lạc
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Ngay từ khi có chủ trương triển khai Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, huyện Bảo Lạc thường xuyên kiện toàn Ban Tổ chức thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn vận động xã hội hóa kinh phí hỗ trợ lồng ghép các nguồn lực để thực hiện hỗ trợ được kịp thời; rà soát kỹ các đối tượng để không chồng chéo giữa các chương trình hỗ trợ. Hằng năm, căn cứ vào số hộ trong danh sách trên địa bàn các xã, thị trấn được phê duyệt trong Đề án và nguồn vốn tỉnh giao về huyện, UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn phân bổ vốn, giao chỉ tiêu kịp thời cho các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện.

Năm 2024, huyện Bảo Lạc có 725 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, 504 hộ đã thực hiện xây mới, sửa chữa nhà ở, đạt 69,5% chỉ tiêu; 89 hộ đang thực hiện và 132 hộ chưa thực hiện. Giải ngân 12 tỷ 226 triệu đồng hỗ trợ 323 hộ, trong đó, 259 hộ xây mới, 21 hộ sửa chữa 1 - 2 tiêu chí cứng, 43 hộ sửa chữa cả 3 tiêu chí. 

Giai đoạn 2021 - 2025, toàn huyện có 1.845 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó, 1.047 hộ đã xây mới, sửa chữa nhà ở, chiếm 56,4% và 934 hộ được hỗ trợ kinh phí, chiếm 50,4%; 113 đã hộ thực hiện nhưng chưa được hỗ trợ kinh phí, còn 807 hộ chưa thực hiện. 

Tổng số kinh phí giải ngân hơn 36 tỷ 360 triệu đồng, trong đó, ngân sách Trung ương hơn 22 tỷ 900 triệu đồng, ngân sách địa phương 2 tỷ 745 triệu đồng, nguồn vốn huy động xã hội hóa trên 11.980 triệu đồng.

Tiến độ thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát còn chậm do một số hộ nghèo khó khăn về kinh phí đối ứng; địa hình một số nơi đi lại không thuận tiện, giá thành vật liệu xây dựng tăng; đất làm nhà ở chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng...

Huyện kiến nghị: Ban Chỉ đạo tỉnh cho ý kiến về việc gần 300 hộ chưa thực hiện xây dựng nhà ở, không thuộc đối tượng được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; Ủy ban MTTQ tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ 28 hộ hoàn thành sửa chữa nhà ở, với tổng số kinh phí cần cấp 630 triệu đồng.

(BCĐ- tin CĐ tỉnh Cao Bằng) Đoàn công tác Tỉnh ủy Cao Bằng: Kiểm tra việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Bảo Lạc 1
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Ba giúp đỡ hộ gia đình bà Hoàng Thị Yến, trú tại xóm Nà Rào, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc - là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng mới nhà ở, "xoá nhà tạm, nhà dột nát"

Kết luận buổi kiểm tra, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh đề nghị, huyện Bảo Lạc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, nâng cao nhận thức và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. 

Phân công, phân nhiệm, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy viên, cá nhân, đơn vị; định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân xây dựng nhà ở quy mô phù hợp với thực tế của hộ gia đình. Thành lập bộ phận thường trực Ban Tổ chức thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cấp huyện; chủ động phối hợp với các sở, ngành; tăng cường kiểm tra thường xuyên, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Tổ chức rà soát lại thủ tục, hồ sơ đúng hướng dẫn, đúng đối tượng, đúng quy định; làm tốt công tác quản lý kinh phí nguồn các chương trình, nguồn hỗ trợ, nguồn vốn xã hội hóa; thực hiện giải ngân vốn theo tiến độ, hỗ trợ kịp thời để người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế...

Nhân dịp này, Đoàn công tác kiểm tra công tác thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại 2 xã: Khánh Xuân, Hồng Trị.

Tin cùng chuyên mục
Thảo luận tại tổ: Đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá công tác giảm nghèo vùng đồng bào DTTS

Thảo luận tại tổ: Đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá công tác giảm nghèo vùng đồng bào DTTS

Cơn bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề tại 26 tỉnh phía Bắc, trong đó có nhiều tỉnh miền núi, vùng đồng bào DTTS. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Do vậy, các đại biểu Quốc hội đề nghị, Chính phủ cần có đánh giá kỹ hơn về giảm nghèo ở vùng này.