Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc thăm, tặng quà đồng bào DTTS, nắm tình hình công tác dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk

Thanh Huyền - 17:43, 28/04/2022

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, ngày 28/4, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách người DTTS thuộc hai xã Cư A Mung và Ea Tir, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi thăm, tặng quà hai xã Cư A Mung và Ea Tir, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi thăm, tặng quà hai xã Cư A Mung và Ea Tir, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Tham gia Đoàn công tác có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn; lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh Đắk Lắk có sự tham dự của lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo huyện Ea H’Leo.

Huyện Ea H'Leo nằm phía Bắc của tỉnh Đắk Lắk, cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 82 km, diện tích tự nhiên 1.334,09 km2; có 12 đơn vị hành chính, gồm 11 xã và 1 thị trấn với 176 thôn, buôn, tổ dân phố. Trong đó, có 49 buôn người đồng bào DTTS tại chỗ. Dân số của tỉnh là 141.107 người, trong đó, đồng bào DTTS có 58.054 người, chiếm 42,76% dân số toàn huyện; có 29 thành phần dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam cùng sinh sống. Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 2.665 hộ, chiếm 7,59%; hộ nghèo DTTS là 1.765 hộ, chiếm 66,23% trên tổng số hộ nghèo toàn huyện.

Năm 2022, huyện Ea H’Leo có 22 thôn, buôn được sáp nhập theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Kết quả phân định vùng DTTS giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn huyện Ea H’ Leo có 2 xã, 10 thôn, buôn thuộc khu vực III.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn thăm, tặng quà đồng bào DTTS huyện Ea H’Leo
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn thăm, tặng quà đồng bào DTTS huyện Ea H’Leo

Tình hình kinh tế - xã hội của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, đồng bào yên tâm lao động sản xuất. Huyện luôn quan tâm hỗ trợ các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách, Người có uy tín. Các chính sách dân tộc được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, khối Đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được duy trì và phát huy.

Bên cạnh những thuận lợi, việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ea H'Leo vẫn còn nhiều khó khăn trong việc giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho Nhân dân; các công trình cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn. Tỷ lệ hộ nghèo người DTTS còn cao, công tác giảm nghèo còn nhiều thách thức. Việc đầu tư, mở rộng các mô hình sản xuất hàng hóa còn hạn chế, người dân chủ yếu sản xuất theo mô hình tự cung, tự cấp, sản xuất hàng hóa chưa gắn với yêu cầu thị trường...

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn trò chuyện cùng đồng bào DTTS
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn trò chuyện cùng đồng bào DTTS

Phát biểu tại buổi thăm, tặng quà, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk trong phát triển kinh tế - xã hội. Bộ trưởng, Chủ nhiệm bày tỏ vui mừng trước diện mạo đổi thay của huyện, đời sống người dân có nhiều khởi sắc.

Chia sẻ những những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế, giảm nghèo của huyện nói chung, của hai xã Cư A Mung và Ea Tir nói riêng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn lãnh đạo tỉnh, huyện, xã quan tâm tăng cường khối Đại đoàn kết các dân tộc, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Quan tâm phát huy vai trò của già làng, Người có uy tín trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cùng đồng thuận để đưa chính sách đi vào thực tiễn. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm hỏi, động viên đồng bào DTTS
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm hỏi, động viên đồng bào DTTS

Trước những khó khăn trong công tác giảm nghèo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị địa phương nghiên cứu cách thức giảm nghèo hiệu quả, bền vững. Quan tâm thay đổi nhận thức, tư duy, tổ chức lại sản xuất; nhân rộng và phát triển các mô hình phát triển sản xuất; quan tâm phát triển rừng, cây con có giá trị, tạo ra sinh kế bền vững, cải thiện thu nhập co người dân. Cùng với đó, đảm bảo cho người dân được tiếp cận với dịch vụ xã hội cơ bản.

Khẳng định việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, việc triển khai chính sách phải được dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn, Đảng bộ, chính quyền Nhân dân huyện huyện Ea H’Leo nói chung và hai xã Cư A Mung và Ea Tir nói riêng phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực cùng Đảng, Nhà nước đưa chính sách vào cuộc sống, đặc biệt là triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ trường, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn trò chuyện với đội cồng chiêng tại xã Cư A Mung
Bộ trường, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn trò chuyện với đội cồng chiêng tại xã Cư A Mung

Tại đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng trả lời những kiến nghị huyện liên quan đến việc chuyển đổi đất rừng, xây dựng các công trình phúc lợi, xây dựng đường giao thông liên xã... Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp thu, phối hợp với các bộ, ngành giải quyết theo thẩm quyền.

Dịp này, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã trao tặng 2 suất quà cho tập thể và 80 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công thuộc hai xã Cư A Mung và Ea Tir.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn tặng quà cho tập thể hai xã Cư A Mung và Ea Tir
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn tặng quà cho tập thể hai xã Cư A Mung và Ea Tir
Tin cùng chuyên mục
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc, khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.