Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Doanh thu du lịch của các địa phương Tây Nam Bộ tăng bất ngờ

Tào Đạt - 7 giờ trước

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, khu vực Tây Nam Bộ ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của ngành Du lịch, với lượng khách tăng cao và doanh thu ấn tượng. Trong đó, An Giang là địa phương dẫn đầu ở khu vực, kế đến là Cần Thơ, thấp nhất là Đồng Tháp.

Đặc khu Phú Quốc đón trên 81.000 lượt du khách, tăng 7,8% so cùng kỳ năm 2024
Đặc khu Phú Quốc đón trên 81.000 lượt du khách, tăng 7,8% so cùng kỳ năm 2024

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, lượng khách quốc tế trong dịp này đạt trên 18.000 lượt, tăng 14,6%. Các điểm đến như Núi Cấm, Miếu Bà Chúa Xứ, Làng nổi Châu Đốc, Khu du lịch đồi Tức Dụp… tiếp tục là điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước.

Riêng Đặc khu Phú Quốc đón trên 81.000 lượt du khách, tăng 7,8% so cùng kỳ năm 2024; trong đó có trên 17.000 lượt du khách quốc tế, tăng 15,7% so cùng kỳ năm 2024.

Nhiều bạn trẻ đến các quán cà phê được trang trí rực rỡ tại Cần Thơ để check-in với cờ Tổ quốc và cờ Đảng
Nhiều bạn trẻ đến các quán cà phê được trang trí rực rỡ tại Cần Thơ để Check-in với cờ Tổ quốc và cờ Đảng

Đứng thứ 2 là TP. Cần Thơ, với tổng thu từ du lịch trong 4 ngày ước đạt 318 tỷ đồng, tăng 19%. Dịp 2/9 năm nay, thành phố ước đón 256.400 lượt khách tham quan, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng lượt khách lưu trú ước khoảng 92.820 lượt. Công suất sử dụng phòng bình quân trên toàn thành phố ước đạt khoảng 60% (riêng đối với phường Ninh Kiều, phường Cái Khế ước đạt 70%).

Trong các ngày lễ, các khu điểm lớn tổ chức nhiều hoạt động, khuyến mại kích cầu thu hút khách và quan tâm công tác an ninh, an toàn; niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Lễ thượng cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Bà Đen
Lễ thượng cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Bà Đen

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động, như: Lễ thượng cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Bà Đen, Triển lãm "Núi Bà Đen - Vang mãi bản hùng ca". Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm trong dịp lễ này như "Chợ Lá" lớn nhất trên đỉnh núi Bà Đen với hơn 30 gian hàng trưng bày các sản vật; các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ dâng hoa đăng.

Trong ngày 31/8, Lễ Vu Lan được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trang trọng trên đỉnh núi Bà Đen với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Dịp này, tại đỉnh núi Bà Đen, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục "Chợ Lá trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam", cho Công ty CP Mặt trời Tây Ninh.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, "Chợ Lá" được thiết kế với quy mô ấn tượng gồm 30 gian hàng mang đậm nét mộc mạc, giản dị của những phiên chợ quê Nam Bộ xưa, với hơn 15.000 lượt du khách tham gia.

Việc "Chợ Lá" được chứng nhận kỷ lục là niềm tự hào không chỉ của Khu Du lịch Sun World Ba Den Mountain, mà còn là của người dân Tây Ninh trước một sự kiện văn hóa đặc biệt hiếm hoi của Việt Nam và trên thế giới.

Đất Mũi Cà Mau
Đất Mũi Cà Mau

Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ du khách tham quan các khu, điểm du lịch của tỉnh Tây Ninh đạt khoảng 152.000 lượt người, tăng 27,8% so cùng kỳ năm trước, thu hơn 117 tỷ đồng, tăng 44,7% so cùng kỳ năm trước. Công suất phòng bình quân ước đạt 70 - 75%. Các điểm thu hút đông du lịch như: Khu Du lịch núi Bà Đen, Vườn thú Mỹ Quỳnh, Happyland, Vàm Cỏ Farmstay, Chavi Garden, Milan Farm...

Vĩnh Long cũng ghi nhận bước tăng trưởng mạnh khi đón khoảng 176.422 lượt khách, tăng 16,5%, trong đó khách quốc tế đạt gần 11.934 lượt, tăng 38,2%. Doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt 173,1 tỷ đồng, tăng 19,7%. Các cơ sở lưu trú và điểm đến trong tỉnh đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, nâng cấp dịch vụ, giúp công suất phòng đạt mức 70-75%. Du khách đặc biệt yêu thích du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và đến tham quan, thắp hương các chùa ở Vĩnh Long.

Nhiều du khách không quên trải nghiệm xuyên rừng ngập mặn tại Cà Mau
Nhiều du khách không quên trải nghiệm xuyên rừng ngập mặn tại Cà Mau

Tỉnh Cà Mau thu hút 120.730 lượt khách, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu ước tính 126 tỷ đồng. Các địa điểm như Mũi Cà Mau, Quán Âm Phật Đài, Nhà thờ Tắc Sậy… ghi nhận lượng khách tăng đều. 

Đồng Tháp dịp này cũng đã thu hút đông đảo du khách đến các điểm du lịch như: Cù lao Thới Sơn, Khu Du Biển Tân Thành, Xẻo Quít, Tràm Chim, Di tích Gò Tháp, Trại rắn Đồng Tâm, cù lao Tân Phong, Làng cổ Đông Hòa Hiệp…

Qua đó, tỉnh Đồng Tháp đã đón và phục vụ 108.550 lượt khách du lịch, tăng 5,8% so cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế 5.657 lượt, tăng 9,8%. Tổng số tiền thu từ khách du lịch đạt 38,8 tỷ đồng, tăng 8,7%. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt 60 - 70%.

Tin cùng chuyên mục
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 du lịch tại nhiều địa phương “bội thu”

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 du lịch tại nhiều địa phương “bội thu”

Trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, ngành du lịch Việt Nam đón hàng triệu lượt khách, doanh thu tăng cao. Trong đó, Hà Nội thu hút 2,08 triệu khách, TPHCM 1,45 triệu và Cần Thơ 256.400 khách... Doanh thu du lịch lần lượt đạt 4.500 tỉ, 4.140 tỉ và 318 tỉ đồng, phản ánh sức hút ngày càng lớn của du lịch nội địa.