Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đội ngũ nghệ nhân là nòng cốt bảo tồn, phát huy văn hoá các dân tộc thiểu số

PV - 23:01, 19/04/2019

Chiều 19/4, tại Làng Văn hoá, Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Gặp mặt nghệ nhân, và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hoá các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc và miền Trung. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị. Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức với mong muốn nhận được ý kiến của các nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hoá của các dân tộc về các giải pháp thiết thực, phù hợp trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống. Để từ đó xây dựng nội dung đề xuất các giải pháp bảo tồn cụ thể về cơ chế chính sách đặc thù đối với công tác bảo tồn văn hoá các dân tộc, nhằm giữ gìn các giá trị văn hoá, tránh nguy cơ bị mai một, mất bản sắc, đặc biệt nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ các di sản văn hoá của dân tộc mình.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đã ý kiến về những giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá của dân tộc mình. Trước hết, các đại biểu đánh giá cao kết quả công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc thông qua các đề án, chính sách vùng DTTS. Đồng thời, một số đại biểu mong muốn trong thời gian tới có thêm nhiều lễ hội, làng nghề được phục dựng; xây dựng các làng văn hoá tại các vùng miền. Có đại biểu đề xuất hỗ trợ kinh phí để mở các lớp học về hát dân ca, hát giao duyên, hát cấp sắc... cho học sinh vào những kỳ nghỉ lễ, nghỉ hè; hỗ trợ kinh phí để các câu lạc bộ duy trì hoạt động...

Kết thúc Hội nghị, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL gửi lời cảm ơn đến những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Thứ trưởng cho rằng, cộng đồng có vai trò quyết định trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc, trong đó đội ngũ nghệ nhân chính là nòng cốt của cộng đồng đó. Thứ trưởng mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được những ý kiến từ cộng đồng để hoàn thiện chính sách, đề án thiết thực hơn. Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến đội ngũ nghệ nhân, già làng, thực hiện tốt các cơ chế chính sách. Thứ trưởng khẳng định, các kiến nghị của đại biểu tại Hội nghị sẽ được ghi nhận và được thể hiện thông qua việc thành lập các câu lạc bộ, lớp học truyền dạy dân ca, dân vũ tại các địa phương.

HỒNG MINH

Tin cùng chuyên mục
Nhiều họat động chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều họat động chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), tại tỉnh Điện Biên và TP. Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, các tầng lớp Nhân dân, lực lượng vũ trang và thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ.