Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục tụt sâu trên Bảng xếp hạng FIFA sau trận thua Indonesia

Hoàng Minh - 07:27, 28/03/2024

Đội tuyển Việt Nam vừa nhận thất bại 0-3 trước đối thủ đầy duyên nợ Indonesia, trong trận lượt về Vòng loại 2 World Cup 2026. Với kết quả này, Đội tuyển Việt Nam bị trừ điểm khá nặng và rơi xuống vị trí 115 trên Bảng xếp hạng của FIFA.

Đội tuyển Việt Nam tụt từ hạng 94 xuống 115 trên bảng xếp hạng FIFA (Ảnh IT)
Đội tuyển Việt Nam tụt từ hạng 94 xuống 115 trên bảng xếp hạng FIFA. (Ảnh IT)

Theo Football Ranking, Đội tuyển Việt Nam bị trừ đến 14,67 điểm sau trận thua Indonesia vào tối 26/3, qua đó tụt thêm 3 bậc trên Bảng xếp hạng FIFA (112 xuống 115). Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, điểm số của tuyển Việt Nam xuống dưới ngưỡng 1.200. Hiện tại, "Chiến binh Sao vàng" chỉ còn 1.164,54 điểm.

Tính riêng trong 2 trận thua liên tiếp trước Indonesia, tuyển Việt Nam bị trừ tổng cộng 30,04 điểm, rớt 10 hạng (từ 105 xuống 115). Trong khi đó, với 14,67 điểm kiếm được từ Việt Nam, Indonesia tăng 4 bậc, từ 138 lên 134. Sau 2 trận đấu với Việt Nam, đội tuyển xứ vạn đảo tăng 8 bậc (từ 142 lên 134).

Trước đó, Đội tuyển Việt Nam vẫn còn đứng hạng 94 FIFA. Tuy nhiên, dưới thời HLV Philippe Troussier, Đội tuyển Việt nam đã nhận những thất bại liên tiếp tại Asian Cup 2023 và vòng loại hai World Cup 2026 khiến thứ hạng "rơi tự do".

Nhà cầm quân người Pháp dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ ngày 1/3/2023 đến nay tổng cộng 14 trận, chỉ thắng 4, hòa 0 và thua 10 trận. Trong đó, chỉ có 1 trận thắng ở giải chính thức là trước đội tuyển Philippines với tỷ số 2-0 tại bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Việc rớt xuống vị trí thứ 115 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA sắp công bố vào ngày 4/4 tới, là vị trí thấp nhất của đội tuyển Việt Nam trong vòng hơn 6 năm qua. Trước đó, dưới thời HLV Park Hang-seo từ tháng 9/2017, đội tuyển Việt Nam từ vị trí ngoài Top 100 thế giới đã lọt vào Top 90 và giữ vững ở khu vực này trong suốt hơn 6 năm, trước khi HLV Philippe Troussier đến (từ 1/3/2023).

Thứ hạng trên BXH FIFA khá quan trọng, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng hạt giống của các đội tuyển ở các giải đấu châu lục, thế giới.

Cơ hội có được tấm vé đến Vòng loại 3 World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam gần như đã không còn (Ảnh IT)
Cơ hội có được tấm vé đến Vòng loại 3 World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam gần như đã không còn (Ảnh IT)

Đội tuyển Việt Nam đứng trước nguy cơ dừng bước sớm ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Không thể có mặt tại vòng loại thú 3, cũng sẽ tác động lớn tới sự tiến bộ của nền bóng đá trong 2 năm tới.

18 đội tuyển hàng đầu châu lục sẽ có vé tới vòng loại thứ ba và thứ tư World Cup khu vực châu Á. Tuyển Việt Nam vì thế sẽ phải chơi với các đội hạng dưới 18 ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Tại bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, Đội tuyển Việt Nam hiện chỉ có 3 điểm sau 4 trận với 1 thắng, 3 thua xếp thứ 3. Đội tuyển Iraq đã chính thức lấy vé vào vòng loại thứ 3 và suất dự Asian Cup 2027 sau trận thắng đội Philippines tỷ số 5-0 ngày 26/3 để có 4 trận toàn thắng được 12 điểm xếp đầu bảng. Đội tuyển Indonesia có 7 điểm sau 4 trận xếp thứ 2, đang có nhiều ưu thế tiếp bước theo đội Iraq đi tiếp và dự Asian Cup 2027. Đội tuyển Philippines xếp cuối bảng với 1 điểm.

Với Đội tuyển Việt Nam, hy vọng đi tiếp vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á tranh vé dự World Cup 2026 coi như đã không còn. Các Chiến binh Sao vàng chỉ còn cơ hội vào vòng loại 3 tranh vé dự Asian Cup 2027.

Tin cùng chuyên mục
U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

Trong trận Tứ kết giải U23 châu Á, U23 Indonesia đã khiến người hâm mộ bất ngờ, khi tạo ra địa trấn trước U23 Hàn Quốc. Trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu để định đoạt kết quả và chiến thắng gọi tên Indonesia.