Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Đồn Biên phòng Lũng Cú: Học Bác để thực hiện tốt "nhiệm vụ kép"

Minh Thu - 09:28, 18/05/2021

Đứng chân trên địa bàn huyện Đồng Văn, nơi địa đầu Tổ quốc, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng (ĐBP) Lũng Cú, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; đồng thời Đồn còn tích cực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp đại dịch Covid-19, cán bộ chiến sĩ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tạo thành "lá chắn thép" kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, bảo vệ bình an cuộc sống, sức khỏe cho Nhân dân.

Chắc tay súng tuần tra, bảo vệ biên giới
Chắc tay súng tuần tra, bảo vệ biên giới

Chủ động phòng chống dịch Covid-19

Kể từ khi dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, ĐBP Lũng Cú đã triển khai ứng trực 100% quân số; lập 6 chốt, lán dã chiến, 1 tổ tuần tra lưu động để kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Cán bộ, chiến sỹ tổ chức ăn, nghỉ ngay tại chốt. Còn nhớ, vào những thời điểm mùa đông rét mướt, nước đóng băng, muốn rửa rau cũng phải đun lên cho tan giá, đêm lạnh không thể ngủ, anh em chỉ thay nhau chợp mắt lấy sức rồi lại dậy canh gác.

Rồi có những ngày, nhiệt độ lên đến 36 - 37 độ. Thiếu điện, thiếu nước nhưng anh em vẫn động viên nhau khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch.

Không chỉ trực tại chốt, lán dã chiến, cán bộ, chiến sỹ các điểm còn phải đi tuần tra rất vất vả, khó khăn. 

“Khó nhất là đoạn đường dài 12km từ mốc 428 đến sông Nho Quế, vòng về thôn Ma Xí A, Ma Xí B, xã Ma Lé phải đi bộ tuần tra mất cả ngày trời” , Đại úy Nguyễn Bình Minh, Chính trị viên phó, ĐBP Lũng Cú cho biết.

Vất vả là vậy, nhưng với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, những người lính ĐBP Lũng Cú vẫn đang ngày đêm chắc tay súng, vững biên cương, gác lại tình riêng. Như Thượng úy Nguyễn Việt Đức, 10 năm là BĐBP, chỉ có 2 cái Tết được ở nhà. Năm trước Đức cưới vợ, có một bé 9 tháng tuổi, nhưng anh mới chỉ gặp con được 2 lần. Ngày vợ sinh, Đức cũng không có mặt vì đang nhận nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Từ khi dịch Covid-19 xảy ra đến nay, ĐBP Lũng Cú đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền hai xã Ma Lé, Lũng Cú xây dựng các phương án phòng chống dịch, phát huy vai trò Người có uy tín trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Xây dựng đề cương tuyên truyền, phòng chống dịch bằng tiếng phổ thông và tiếng Mông, thu âm và phát thanh 3 lần/ngày; tổ chức hằng trăm buổi tuyên truyền lưu động, lồng ghép trong các phiên chợ, các cuộc họp thôn. 

Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã phát hiện 226 công dân nhập cảnh trái phép, chuyển cơ quan y tế cách ly theo quy định.

Bác sỹ quân y của Đồn kiểm tra sức khỏe cho người dân tại Trạm y tế xã Lũng Cú.
Bác sỹ quân y của Đồn kiểm tra sức khỏe cho người dân tại Trạm y tế xã Lũng Cú.

Được cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Lũng Cú tuyên truyền, vận động, 5 tháng qua, ông Ly Chứ Sùng, Người có uy tín thôn Séo Lủng, xã Lũng Cú đã cung cấp cho ĐBP Lũng Cú 10 tin có giá trị liên quan đến tình hình an ninh trật tự và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. 

Ông Sùng cho biết: “Khi có dấu hiệu của xuất nhập cảnh trái phép, tôi đều báo tin cho cán bộ BP để có các biện pháp ngăn chặn kịp thời. Đồng thời, tuyên truyền trong đồng bào thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Nhà nước”.

Củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Cùng nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống dịch Covid-19, ĐBP Lũng Cú đã tích cực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

Là một trong 80 hộ được tham gia dự án chăn nuôi bò sinh sản tại thôn Lô Lô Chải, chị Hờ Thị May được Trung tá Tạ Quang Tiến, cán bộ ĐBP tăng cường làm Phó bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Sau hơn một năm chăm sóc, con bò của nhà chị May đẻ được con bê con. 

“Đây là nguồn tài sản giúp gia đình tôi mở lối thoát nghèo. Cảm ơn dự án, cảm ơn Đồn Biên phòng”, chị May xúc động nói.

Bốn năm qua, Đồn BP Lũng Cú cũng nhận giúp đỡ 9 học sinh nghèo vượt khó (mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/em/tháng); nhận nuôi ba chị em là Thò Thị Dính (SN 2005), Thò Mí Và (SN 2008) và em Thò Thị Xúa (SN 2012) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại đồn,theo Chương trình “Con nuôi Đồn BP”.

Với tình yêu thương, sự chỉ bảo, dạy dỗ tận tình của các chú bộ đội, qua những bỡ ngỡ ban đầu, hiện cả ba chị em đều tự tin, nỗ lực vươn lên, đạt kết quả học tập tốt. Xúa đoạt Giải ba học sinh giỏi môn Ngữ văn của Đồng Văn (năm 2020), Dính học giỏi tiếng Anh, có khiếu văn nghệ, Và mới được gửi đi học tại Trường nội trú huyện...

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ĐBP Lũng Cú đã triển khai hiệu quả công tác biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Trong 5 năm qua, Đồn đã phân công 2 cán bộ BP tăng cường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy 2 xã biên giới; phân công 18 đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, 27 đảng viên phụ trách, giúp đỡ các hộ gia đình nghèo. 

Đồng thời, xây dựng, củng cố 21 tổ an ninh tự quản, tổ chức cho 16 hộ gia đình tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Tham gia sửa chữa, làm mới 55 căn nhà cho các hộ nghèo, phối hợp với các đơn vị vận động 100 triệu đồng giúp các hội viên phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, vận động các nguồn ủng hộ 180 triệu đồng xây dựng 3 căn nhà “Mái ấm biên cương”.

Cán bộ Đồn BP Lũng Cú hướng dẫn hai chị em Dính, Và ôn bài.
Cán bộ Đồn BP Lũng Cú hướng dẫn hai chị em Dính, Và ôn bài.

Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Bình Minh cho biết: Từ việc học và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác của Đồn BP Lũng Cú. Cán bộ, chiến sỹ các tổ, đội, trạm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó, tích cực tham gia giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thể hiện rõ tình quân dân cá nước, xây dựng thế trận BP toàn dân vững mạnh”.

(Nội dung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)