Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đồn Biên phòng Pò Mã liên tiếp phát hiện người nhập cảnh trái phép

Hồng Thoa - 14:49, 22/01/2021

Lúc 8h sáng ngày 21/1/2021, tại mốc biên giới 962 thuộc địa phận xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Pò Mã, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và bắt giữ 17 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong đó có 9 nam, 8 nữ.

Các đối tượng nhập cảnh trái phép bị lực lượng bộ đội Đồn Biên phòng Pò Mã bắt giữ
Các đối tượng nhập cảnh trái phép bị lực lượng bộ đội Đồn Biên phòng Pò Mã bắt giữ

Cũng tại mốc 962, 963, lúc 01h30 phút ngày 22/1/2021 cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã tiếp tục phát hiện 9 công dân nhập cảnh trái phép.

Qua kiểm tra, lấy lời khai ban đầu, số công dân trên có hộ khẩu thường trú tại 12 tỉnh: Lai Châu, Bắc Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Long, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên…đã đi sang Trung Quốc làm thuê nhiều năm.

Đồn Biên phòng Pò Mã và các lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, kiểm tra y tế bước đầu đối với các công dân và tiến hành bàn giao cho các khu cách ly theo quy định.

Liên tiếp từ đầu tháng 01/2021 đến nay, trên tuyến biên giới thuộc địa bàn huyện Tràng Định đã phát hiện và bắt giữ 105 công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở bàn giao về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn cách ly theo quy định. 

Mặc dù thời tiết tại khu vực biên giới thuộc đồn Biên phòng Pò Mã quản lý rất khắc nghiệt, nhiệt độ chỉ khoảng 2 - 3 độ C, địa hình rừng núi hiểm trở, mưa phùn gió rét, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng vẫn trực 24/24 giờ, chốt chặn tất cả các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới với quyết tâm không để xảy ra việc vượt biên trái phép trên địa bàn quản lý.

Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Chiều ngày 10/5/2025, tại làng Chăm Bỉnh Nghĩa thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Ban Phong tục thôn tổ chức Lễ hội Rija Nưgar đón mừng năm mới theo Chăm lịch. Nét độc đáo của Bỉnh Nghĩa là trong nghi lễ Rija Nưgar có hai tiểu lễ ở các làng khác không có, đó là hát đối đáp nam nữ (Adaoh pasa) và múa phồn thực (Tamia klai kluk) do các vị chức sắc và người dân tham gia thực hiện. Nghi lễ múa phồn thực thể hiện tư duy cặp đôi, âm dương hòa hợp, khát vọng về sự sinh sôi nảy nở của vạn vật.