Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt

Minh Anh - 11 giờ trước

Không chỉ ngày đêm chắc tay súng giữ gìn bình yên cho biên cương Tổ quốc mà những người chiến sĩ biên phòng khi là “thầy giáo” cõng chữ lên non, khi là “thầy thuốc quân hàm xanh”, có lúc lại lại những người "cha đỡ đầu” cho trẻ em yếu thế ở bản làng… Hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh luôn gắn bó chặt chẽ, giúp đồng bào các dân tộc vùng biên viễn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống sống ấm no.

Đại tá Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy BĐBP cùng các đại biểu gặp gỡ các già làng, trưởng bản và Nhân dân tại Ngày hội biên phòng toàn dân ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Viết Lam)
Đại tá Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy BĐBP cùng các đại biểu gặp gỡ các già làng, trưởng bản và Nhân dân tại Ngày hội biên phòng toàn dân ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Viết Lam)

Giúp Nhân dân phát triển kinh tế

Có dịp đến với vùng đất biên giới xa xôi Hạ Lạng, tỉnh Cao Bằng chúng tôi được chứng kiến các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) hối hả trên đồng ruộng cùng bà con tấp nập cày ải đất chuẩn bị trồng vụ Xuân.

Theo Thiếu tá Lý Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thị Hoa, BĐBP giúp Nhân dân ngày mùa là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Những năm qua, đơn vi phân công đảng viên thường xuyên sinh hoạt tại các xóm, bản, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo. Đồn thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành triển khai các chương trình, dự án giúp Nhân dân phát triển mô hình sinh kế, sửa chữa nhà dột nát, dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông...

Chị Hà Thị Bích Lãnh, xóm Pò Măn, xã Thị Hoa chia sẻ, trước đây, gia đình chị là hộ nghèo, ít đất sản xuất, kinh tế rất khó khăn. Năm 2022, được đảng viên, cán bộ, chiến sĩ ĐBP Thị Hoa đến hỗ trợ lợn giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn nái, lợn thịt…để phát triển kinh tế. Nhờ có BĐBP cầm tay chỉ việc nên vợ chồng tôi mới biết làm ăn để thoát nghèo. Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình tôi được nhiều hộ nghèo trong xã đến học hỏi.

Cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Thị Hoa (Cao Bằng) giúp người dân thu hoạch lúa
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa (Cao Bằng) giúp người dân thu hoạch lúa

Không chỉ hỗ trợ người dân vùng biên phát triển kinh tế, với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã “3 bám, 4 cùng”, lực lượng Bộ đội Biên phòng còn đi đầu thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao để người dân học tập, làm theo.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, Lai Châu, cán bộ, chiến sĩ đã cùng Nhân dân thực hiện nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng khoai sọ; chăn nuôi lợn, nuôi trâu, chim bồ câu sinh sản và nuôi ong. Những mô hình này đã và đang giúp Nhân dân xã Ma Li Pho (nơi Đồn đóng chân) thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Chị Tẩn Kim Chi, người dân Bản Sòn Thầu 1, xã Ma Li Pho chia sẻ: Chúng tôi thường xuyên được bộ đội biên phòng tuyên truyền, vận động trong phát triển kinh tế, điển hình là trồng khoai sọ, trồng lúa năng suất cao. Nhờ bộ đội hướng dẫn làm ăn, cuộc sống người dân ở đây càng ổn định và cải thiện hơn rất nhiều so với trước.

Điểm tựa cho người dân vùng biên

Đóng quân ở nơi biên giới, dẫu cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ còn nhiều thiếu thốn, nhưng những người lính “quân hàm xanh” đã vượt lên tất cả để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu là việc giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nơi đây được đến trường học tập tốt hơn.

Thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”, từ năm 2019 đến nay, cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện hiệu quả mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động. Hiện nay, các Đồn Biên phòng thuộc BĐBP tỉnh Lạng Sơn đang nhận 9 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phụ trách làm con nuôi, tạo điều kiện để các em được ăn ở, học tập, chắp cánh ước mơ tương lai cho các em.

Các thầy thuốc quân hàm xanh khám chữa bệnh cho bà con khu vực biên giới
Các thầy thuốc quân hàm xanh khám chữa bệnh cho bà con khu vực biên giới

Đồn Biên phòng Pò Mã, đứng chân trên địa bàn xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định là đơn vị đầu tiên thực hiện mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” của BĐPB  tỉnh Lạng Sơn. Năm 2019, thực hiện mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, đơn vị đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền 2 xã rà soát, lựa chọn học sinh có hoàn cảnh khó khăn để đón nhận làm con nuôi.

Theo đó, Đồn Biên phòng Pò Mã đã nhận nuôi cháu Lý Anh Kiệt, sinh năm 2013, thuộc gia đình hộ nghèo ở thôn Lũng Xá, xã Quốc Khánh mồ côi mẹ từ nhỏ, nhà có hai bố con, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Năm 2019, khi đó Lý Anh Kiệt 6 tuổi, giờ đây, Anh Kiệt đã là một cậu bé 11 tuổi, khôi ngôi, nhanh nhẹn và đang theo học lớp 6, Trường THCS xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định.

Trung tá Đỗ Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pò Mã cho biết: Cấp ủy, Chỉ huy đã thường xuyên quan tâm giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vai trò của quân đội tham gia phát triển kinh tế, xã hội; đặc biệt là giúp đỡ người dân sinh sống ở khu vực biên giới còn gặp nhiều khó khăn; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã trên địa bàn tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ thông qua các nguồn kinh phí huy động, góp phần ổn định cuộc sống cho bà con.

Những việc làm hiệu quả, thiết thực của BĐBP trong công tác dân vận đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới. Từng bước củng cố thế trận lòng dân, tạo sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia ngày càng vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Pa Ủ, huyện Mường Tè, Lai Châu tuyên truyền, vận động người dân ở bản Pha Bu thực hiện các chính sách về phát triển kinh tế.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Pa Ủ, huyện Mường Tè, Lai Châu tuyên truyền, vận động người dân ở bản Pha Bu thực hiện các chính sách về phát triển kinh tế

Theo Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh BĐBP, những năm qua cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn thực hiện thực chất, hiệu quả phương châm “3 bám, 4 cùng”, trực tiếp chia sẻ những khó khăn, vất vả với Nhân dân, làm điểm tựa, niềm tin cho Nhân dân nơi biên giới, hải đảo. Tích cực phối hợp cùng các cấp, các ngành giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

"Trong năm 2024, đã xây dựng 276 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo; 208 nhà đồng đội cho quân nhân BĐBP có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” giai đoạn 2021-2025 đỡ đầu 2.231 em học sinh… Đặc biệt là tổ chức tốt Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” cấp Bộ Tư lệnh tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Chương trình đã được đồng chí Chủ tịch nước, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đến dự và tặng 400 căn nhà “Mái ấm biên cương” trị giá 20 tỷ đồng cho đồng bào khu vực biên giới", Thiếu tướng Văn Ngọc Quế thông tin thêm.

Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã để lại ấn tượng tốt đẹp và sâu sắc với cấp ủy, chính quyền địa phương và trong lòng Nhân dân, góp phần tô thắm hình ảnh của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng

Thanh Hóa phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 747/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ.