Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Đồng bào các dân tộc ở Dur Kmăl khắc ghi lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lê Hường - 07:20, 24/07/2024

Vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018, đồng bào các dân tộc xã căn cứ cách mạng Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk luôn dành tình cảm trân quý đến nhà lãnh đạo tài ba, dành trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Ghi nhớ lời dạy của Tổng Bí Thư, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Dur Kmăl luôn đoàn kết, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk năm 2018 - Ảnh: N.Gia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk năm 2018 - Ảnh: N.Gia

Ký ức không thể nào quên

Chúng tôi về xã căn cứ cách mạng Dur Kmăl, huyện Krông Ana ngày mưa buồn, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời cõi tạm. Người dân vùng căn cứ ai nấy đều tiếc thương người lãnh đạo luôn gần gũi, sâu sát với Nhân dân.

Thăm cây sao Tổng Bí thư trồng ở sân trụ sở xã năm nào nay đã cao lớn, xanh tươi, tỏa bóng mát, già làng Y Đhun Hmôk (SN 1955) xúc động nói: Cán bộ và Nhân dân gọi đây là “cây bác Trọng” thể hiện lòng kính trọng, yêu mến đối với bác. Tổng Bí thư chọn cây sao tặng chính quyền, Nhân dân vùng căn cứ vì đây là loại cây tượng trưng cho sự vững chắc, thân thẳng vươn cao như lòng kiên trung, vượt khó vươn lên của vùng đất Anh hùng cách mạng.

Ngược ký ức về ngày gặp Tổng Bí thư, già Y Đhun bồi hồi kể: Hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về, bà con háo hức, mong chờ lắm. Không ai nghĩ rằng, một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lại giản dị, gần gũi và cởi mở với quần chúng Nhân dân đến thế. Với cá nhân tôi hôm đó,là ngày trọng đại, bởi tôi vinh dự được đại diện Nhân dân các dân tộc trao tặng Tổng Bí thư chiếc áo thổ cẩm truyền thống, chiếc vòng đồng kết nghĩa của người Ê Đê, được chụp hình lưu niềm và nắm đôi bàn tay ấm áp của Tổng Bí thư.

Cây sao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng tại UBND xã Dur Kmăl nhân dịp về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018
Cây sao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng tại UBND xã Dur Kmăl nhân dịp về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018

Lấy tấm hình chụp chung với Tổng Bí thư, già Y Dhun không giấu được niềm tiếc thương. Già rưng rưng xúc động: “Nhớ cách Tổng Bí thư nói chuyện ân cần, tình cảm. Bác thân tình bắt tay tất cả người già, trẻ nhỏ, không phân biệt lứa tuổi, chức vụ, không phân biệt các dân tộc, tôn giáo, coi tất cả mọi người đều như nhau. Bác Trọng không nói nhiều, nhưng từng câu, từng chữ của bác thấm đẫm nghĩa tình. Những kỷ niệm về bác mãi là ký ức mà già và bà con các dân tộc ở Dur Kmăl không thể nào quên”, già Y Đhun xúc động nói.

Khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư, những năm qua già Y Đhun thường xuyên nhắc nhở bà con các dân tộc trong buôn sống đoàn kết, có tình thần giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là giúp đỡ những gia đình nghèo, hộ cận nghèo, những người yếu thế.

Trong tâm trạng xúc động, nhớ lại kỷ niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm địa phương, ông Nguyễn Văn Thiềng, Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Dur Kmăl chia sẻ: Dur Kmăn là một trong những xã vinh dự được đón Tổng Bí thư về thăm, và lấy đó là niềm tự hào để cùng nhau xây dựng quê hương. Tôi còn nhớ, khoảng 1 tháng trước khi diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết, chính quyền, Nhân dân xã nhận được thông báo Tổng Bí thư về dự Ngày hội, tinh thần của cán bộ và Nhân dân rất vui mừng, nhất là đồng bào DTTS phấn khởi lắm. Không ai bảo ai bà con chủ động phát, dọn đường làng, ngõ xóm sạch đẹp để đón bác Trọng

Khắc ghi lời Tổng Bí thư phát huy tinh thần đoàn kết

Già làng, Người có uy tín Y Đhun Hmôk kể lại kỷ niệm gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Già làng, Người có uy tín Y Đhun Hmôk kể lại kỷ niệm gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xã Dur Kmăl có 7 thôn, buôn, 10 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm hơn 50%. Ghi nhớ lời Tổng Bí thư nhấn mạnh, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Dur Kmăl đã phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển, cùng nhau chăm sóc cây sao bác Trọng trồng tặng, dựng tấm đá lớn làm bia đá khắc dòng chữ: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng - Chủ tịch Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018”. Từ đó, cây sao đã trở thành biểu tượng “cây đoàn kết” để giáo dục tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn xã.

Già làng Y Đhun Hmôk (ở giữa) chụp ảnh lưu niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác trong ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2018 ở xã Dur Kmăl
Già làng Y Đhun Hmôk (ở giữa) chụp ảnh lưu niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác trong ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2018 ở xã Dur Kmăl

Anh K’Ních (SN 1980), Buôn trưởng buôn Dur 1 chia sẻ: Buôn Dur 1 có 5 dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, Ban tự quản, đoàn thể, già làng, Người có uy tín buôn rất chú trọng công tác tuyên truyền, vận động bà con vươn lên lao động sản xuất, chăm lo con cái học hành và đoàn kết giữ vững an ninh trật tự. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của địa phương nói chung và đồng bào DTTS nói riêng đã có bước phát triển mới, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, buôn Dur 1 chỉ còn 9 hộ nghèo.

Đặc biệt, các cấp ủy, chính quyền tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, diện mạo buôn làng ngày càng khởi sắc, đường sá khang trang, sạch đẹp, hệ thống thủy lợi được đầu tư đảm bảo cho người dân sản xuất một năm 2 vụ lúa. Hộ nghèo được vay vốn ưu đãi, được hỗ trợ cây con giống, tập huấn khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất, năng suất cây trồng ngày càng cao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dur Kmăl Trần Quốc Toàn chia sẻ: Phát huy tinh thần đoàn kết theo lời mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xã đã chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 11,06%, đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới. Chính quyền và Nhân dân xã phấn đấu hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2024.

Tin cùng chuyên mục
Bên lề cuộc điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội vùng DTTS Nghệ An

Bên lề cuộc điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội vùng DTTS Nghệ An

Để có những thông tin chính xác, đầy đủ về thực trạng kinh tế - xã hội vùng DTTS tại Nghệ An, các Điều tra viên đã không quản ngại khó khăn, vất vả “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Có những địa bàn vùng sâu, vùng xa, Điều tra viên phải mất cả hàng giờ đi bộ, thậm chí ngồi thuyền máy vượt lòng hồ… mới khai thác đầy đủ thông tin của từng hộ.