Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Đồng bào DTTS thể hiện quyết tâm, dân chủ trong lá phiếu bầu cử

T.Nhân - H.Trường - 2 giờ trước

Đồng bào DTTS ở các thôn, làng Quảng Ngãi, Gia Lai... đang rất háo hức được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Họ kỳ vọng vào những đại biểu mình lựa chọn sẽ có những quyết sách giúp cho thôn làng ngày càng phát triển.

Đồng bào Hrê thôn Diên Sơn, xã Sơn Mai (Quảng Ngãi) đang rộn ràng chờ đến ngày được đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra vào ngày 15/03/2026. Bà con mong muốn Đảng, Nhà nước, Quốc hội khóa mới tiếp tục có nhiều quyết sách quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Người dân thôn Diên Sơn, xã Sơn Mai (Quảng Ngãi) háo hức xem danh sách cử tri. (Ảnh: T.L)
Người dân thôn Diên Sơn, xã Sơn Mai (Quảng Ngãi) háo hức xem danh sách cử tri. (Ảnh: T.L)

Ông Đinh Văn Rừng, thôn Diên Sơn, xã Sơn Mai, cho biết: Tôi và nhiều bà con đã đến Nhà văn hóa xã để xem tên mình trong danh sách cử tri. Gần đến ngày đi bầu cử, gia đình chúng tôi cũng như bà con ở đây đều rất háo hức.

Đến thời điểm này, người dân xã Sơn Mai đã được thông tin đầy đủ và nắm vững quyền, nghĩa vụ và thể lệ quy định của Nhà nước về công tác bầu cử. Bà Đinh Thị Sen, Trưởng thôn Diên Sơn, xã Sơn Mai, cho biết: Bà con trong thôn đã nắm được quyền và nghĩa vụ, cũng như các thể lệ các quy định của Nhà nước về chuẩn bị cho công tác bầu cử.

 Người dân mong muốn, được lựa chọn những người có đức, có tài phục vụ đất nước, có trách nhiệm với Nhân dân, với Đảng, với Nhà nước để chăm lo cho đời sống Nhân dân tốt hơn.

Không khí bầu cử đang lan tỏa ở khắp các thôn làng xã Trà Bồng.Ông Hồ Văn Thắng, dân tộc Co, ở xã Trà Bồng háo hức nói: “Tôi cũng mong muốn lựa chọn được người có tài có đức, người làm được việc cho Nhân dân, có ích lợi cho xã hội, làm được việc thì đời sống Nhân dân được nâng lên”.

Người dân Trà Bồng (Quảng Ngãi) kỳ vọng vào những đại biểu sẽ có đóng góp thiết thực giúp vùng đồng bào DTTS và miền núi phát triển. (Ảnh: T.L)
Người dân Trà Bồng (Quảng Ngãi) kỳ vọng vào những đại biểu sẽ có đóng góp thiết thực giúp vùng đồng bào DTTS và miền núi phát triển. (Ảnh: T.L)

Theo ông Hồ Kim Dũng, Chủ tịch UBND xã Trà Bồng, dựa trên quy mô dân số, địa hình và số lượng cử tri, Ủy ban bầu cử xã Trà Bồng xác định, có 20 khu vực bỏ phiếu tại 20 thôn, đồng thời thành lập 20 Tổ Bầu cử tại các khu vực này.

“UBND xã tiến hành lập và công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tại các đơn vị bầu cử. Đồng thời, tiếp tục rà soát danh sách cử tri sát ngày bầu cử để bảo đảm số lượng chính xác nhất. Đồng thời, tiếp nhận và phân phối các tài liệu, Thẻ cử tri đến các đơn vị, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp”, ông Dũng khẳng định.

Hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, những ngày này, tại khu vực biên giới tỉnh Gia Lai, lực lượng Biên phòng, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đều vững niềm tin, nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Ở xã biên giới Ia Chia (Gia Lai), nơi có hơn 70% dân số là đồng bào DTTS những ngày này, không khí chuẩn bị cho bầu cử diễn ra khẩn trương. Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia đã có mặt tại các thôn, làng, phối hợp cùng địa phương tuyên truyền, vận động bà con về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện bầu cử.

Ông Phạm Văn Phúc, Bí thư Chi bộ làng Kom Yố, xã Ia Chia, cho biết: Qua mỗi buổi tuyên truyền, bà con không chỉ hiểu rõ hơn quyền lợi, nghĩa vụ của mình mà còn thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương.

Bộ đội Biên phòng hướng dẫn người dân xã biên giới Ia Chia (Gia Lai) xem danh sách đại biểu. (Ảnh: P.H)
Bộ đội Biên phòng hướng dẫn người dân xã biên giới Ia Chia (Gia Lai) xem danh sách cử tri. (Ảnh: P.H)

Trong cộng đồng, vai trò của các già làng, Người có uy tín tiếp tục được phát huy, trực tiếp truyên truyền về ý nghĩa bầu cử, vận động bà con sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng, đồng thời nâng cao cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Già làng Rơ Châm Chích, làng Beng, xã Ia Chia, bày tỏ: Bản thân tôi nhấn mạnh nhiều vấn đề để bà con hiểu và thể hiện quyết tâm, dân chủ sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài, có tâm huyết và nhiệt tình với công việc để xây dựng được chính sách dân sinh phù hợp vì cuộc sống của bà con.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Bảo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Chia, cho biết: Bám sát chỉ đạo của cấp trên, đơn vị trực tiếp đến từng hộ dân để trao đổi, hướng dẫn cụ thể, giúp bà con hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nâng cao tinh thần cảnh giác, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc nơi biên giới.

“Bà con hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc bầu cử sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực, đại diện cho tiếng nói của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt địa bàn biên giới. Bà con cũng thể hiện được quyết tâm cũng như sự đoàn kết, dân chủ trong lá phiếu của mình”, Thiếu tá Nguyễn Thanh Bảo nhấn mạnh.

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi đang tạo nên nền tảng vững chắc để Ngày hội non sông diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật. Và khi lòng dân đồng thuận, mỗi lá phiếu ở những vùng khó càng thêm phần ý nghĩa.

Tin cùng chuyên mục
Bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

Bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 11/3/2026 (Công điện số 22) về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.