Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Đồng bào Mường ở Đà Nẵng vui Tết Độc lập

T.Nhân - H.Trường - 16:01, 02/09/2025

Ngày 2/9, cộng đồng người Mường ở xã Trà My, TP. Đà Nẵng rộn ràng vui Tết Độc lập. Đây là hoạt động thể hiện tình yêu quê hương đất nước, và giữ gìn những nét đẹp văn hóa của đồng bào Mường từ trước đến nay.

Những năm qua, đồng bào Mường vẫn luôn bảo tồn, phát huy nếp sinh hoạt, văn hóa truyền thống nơi vùng đất mới, cùng tạo nên vẻ đẹp văn hóa đa sắc màu của làng du lịch cộng đồng Mường ở miền “cao sơn ngọc quế” Trà My.

Đồng bào Mường ở Trà My thể hiện lòng biết ơn đối với Bác Hồ. (Ảnh Đại Duy).
Đồng bào Mường ở Trà My thể hiện lòng biết ơn đối với Bác Hồ. (Ảnh Đại Duy).

Tết Độc lập là Tết lớn thứ hai của người Mường, sau Tết Nguyên đán. Từ những ngày trước, người dân đã sửa sang, quét dọn nhà cửa, chỉnh trang cờ Tổ quốc, bàn thờ Bác Hồ. Cùng với đó, người dân còn tiến hành gói bánh, nấu xôi, mổ lợn… để chuẩn bị cho ngày hội lớn.

Lễ hội Tết Độc lập của người Mường được tổ chức tại Nhà văn hoá thôn 3, xã Trà My bắt đầu bằng nghi thức rước lễ vật lên điện thờ.

Sau phần lễ, mọi người hòa chung không khí rộn ràng bước vào phần hội với những điệu múa cùng cồng chiêng, những trò chơi dân gian như kéo co, ném còn, đánh mảng… Tiếp đó, mọi người cùng mời nhau chén rượu, trò chuyện và chúc phúc cho nhau.

Làng Mường dựng cây nêu đón Tết Độc lập. (Ảnh Đại Duy).
Làng Mường dựng cây nêu đón Tết Độc lập. (Ảnh Đại Duy).

Ngoài ra, tại lễ hội còn có thi chế biến các món ăn đặc trưng của người Mường như: xôi hông ba màu, gà nấu măng, thịt cuốn lá bưởi, canh xương sắn, rau rừng luộc, ếch đá nướng, rượu cần… Giải thưởng các phần thi là các sản vật địa phương như rượu cần, vịt, gà, ếch đá, măng rừng, mía tím, rau rừng…

Ông Ngô Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Trà My, cho biết: Tết Độc lập là một trong những Tết lớn của đồng bào người Mường ở địa phương. Trong ngày này, người dân thể hiện lòng biết ơn đối với Đảng, với Bác Hồ, đồng thời cũng là dịp để cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất.

Sau phần lễ, mọi người hoà mình vào phần hội với nhảy sạp và tham gia các trò chơi vui nhộn. (Ảnh Đại Duy)
Sau phần lễ, mọi người hoà mình vào phần hội với nhảy sạp và tham gia các trò chơi vui nhộn. (Ảnh Đại Duy)

“Thời gian qua, địa phương cũng tranh thủ nhiều nguồn để hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại làng Mường. Trong đó khuyến khích bảo tồn những căn nhà sàn truyền thống; xây dựng đề án bảo tồn làng Mường tại Trà Giang (cũ) bằng cách làm du lịch cộng đồng tại làng, kết nối các điểm du lịch trên địa bàn để thu hút du khách” - ông Bình cho biết thêm.

Cộng đồng người Mường ở Trà My có khoảng 25 hộ, cùng từ huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ) vào khai phá, lập nghiệp từ những năm 1985 - 1986. Gần 40 năm định cư nơi đây, đồng bào Mường hòa cùng nhịp sống với đồng bào Ca Dong, Co… ở vùng cao Trà My, TP. Đà Nẵng.

Tin cùng chuyên mục
Người dân Cần Thơ ôn lại lịch sử vẻ vang trong chương trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Người dân Cần Thơ ôn lại lịch sử vẻ vang trong chương trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Họp mặt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại TP. Cần Thơ, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người dân. Đây là dịp quân và dân thành phố ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, củng cố lòng yêu nước và khát vọng xây dựng Cần Thơ nói riêng và đất nước nói chung ngày càng giàu đẹp.