Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Đồng bào vùng DTTS và miền núi hướng về Đại hội XIII của Đảng

Thu Thảo - Trọng Bảo - 11:06, 26/01/2021

Trong những ngày này, Nhân dân cả nước đang hướng về sự kiện trọng đại của đất nước - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tự hào và kỳ vọng rất lớn. Báo Dân tộc và Phát triển đã ghi lại một số ý kiến của cán bộ, đảng viên, Người có uy tín đang công tác, sinh sống ở vùng DTTS và miền núi gửi đến Đại hội.

Chị Hà Thị Nhơn, Chủ tịch LHPN huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa:

Đồng bào vùng DTTS và miền núi hướng về Đại hội XIII của Đảng

Hội viên, phụ nữ các dân tộc trên địa bàn huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa rất vui mừng, phấn khởi trước sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước, và kỳ vọng nhiệm kỳ này Đại hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ bàn các giải pháp mang tính đột phá để đưa đất nước phát triển hơn nữa.

Cùng với việc đưa ra quyết sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Đảng, Nhà nước cần quan tâm và tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho phụ nữ được phấn đấu, rèn luyện, cống hiến vì sự bình đẳng và phát triển. Đối với phụ nữ vùng nông thôn, miền núi cần được quan tâm, hỗ trợ các nguồn vốn vay, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất, tạo sinh kế...

Đối với phụ nữ dân tộc có  trí thức, trẻ tuổi cần được tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn, lý luận chính trị, mạnh dạn giao nhiệm vụ để phụ nữ có thêm cơ hội phấn đấu, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Anh Hồ Văn Mừng, Trưởng bản - Người có uy tín ở bản Khe Khế, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình:

Đồng bào vùng DTTS và miền núi hướng về Đại hội XIII của Đảng 1

Chúng tôi mong muốn, Đảng và Nhà nước tiêp tục có thêm nhiều chính sách đầu tư cho khu vực miền núi, dân tộc, trong đó có khu vực miền núi tỉnh Quảng Bình để góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

Cùng với đó cần coi trọng việc tuyên truyền, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của đồng bào các dân tộc; bổ sung, điều chỉnh chính sách hỗ trợ đầu tư về cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho khu vực miền núi, dân tộc thiểu số. Trọng tâm là ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Tiếp tục chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, nhằm thay đổi thói quen canh tác của bà con. Triển khai thực hiện tốt quy hoạch bố trí dân cư theo Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ, nhất là việc bố trí dân cư ra khỏi vực có nguy cơ cao về thiên tai. Ban hành cơ chế, chính sách ưu tiên cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

Ông Nguyễn Tuấn Lợi, cán bộ hưu trí, đảng viên 40 năm tuổi đảng xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai:

Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng XIII 1

Là một cán bộ đảng viên nghỉ hưu, qua theo dõi chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi trước những đổi thay của đất nước. Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tôi kỳ vọng hai nội dung. Một là, bước vào nhiệm kỳ mới tôi mong muốn Đảng ta tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, trên cơ sở đó những mặt nào còn yếu kém thì có những điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế, chống được những diễn biến tiêu cực phát sinh trong xã hội. Qua đó, vạch ra đường lối phù hợp để lãnh đạo phát triển đất nước giàu mạnh.

Thứ hai, đối với công tác cán bộ Đảng ta tiếp tục sáng suốt lựa chọn được những đại biểu ưu tú, kiên quyết không để những cán bộ thoái hóa, biến chất, không đủ năng lực đảm đương những công việc lớn của đất nước. Qua theo dõi các Hội nghị Trung ương chúng tôi tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, sẽ lựa chọn được những cán bộ vừa hồng, vừa chuyên gánh vác trọng trách mà đất nước, nhân dân giao phó…

Ông Mào Văn Tuyển, Chủ tịch UBND xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu:

Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng XIII 2

Thời gian qua, với sự quan tâm hỗ trợ đầu tư của Đảng và Nhà nước, đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Mường Mô đã có rất nhiều thay đổi. Phong trào xây dựng nông thôn mới góp phần thay đổi diện mạo xã vùng cao chúng tôi. Năm 2018, xã Mường Mô về đích nông thôn mới đánh dấu cho những cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã. Nhân dân đều rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước.

Chúng tôi mong muốn, thời gian tới, Đảng và Nhà nước sẽ có nhiều chương trình, chính sách đầu tư cho vùng cao hơn nữa, đặc biệt là các giống cây con mới có giá trị kinh tế cao góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Cùng với đó, có các chính sách đặc biệt đối với các dân tộc ít người, Người có uy tín trong cộng đồng thôn bản góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Tin cùng chuyên mục
Hội nghị Trung ương 9: Có ý nghĩa rất quan trọng trong chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị Trung ương 9: Có ý nghĩa rất quan trọng trong chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này tuy không nhiều đầu việc, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.