Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Đồng Nai: Công ty Gỗ Johnson Wood bị xử phạt 550 triệu đồng vì chuyển giao chất thải nguy hại không đúng quy định

Duy Chí - 16:28, 31/03/2025

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hàng Quyết định số 979/QĐ-XPHC phạt Công ty CP Johnson Wood số tiền 550 triệu đồng về 2 hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Công ty CP Johnson Wood Việt Nam KCN Tam Phước, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Công ty CP Johnson Wood Việt Nam KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Công ty CP Johnson Wood - Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, chuyên sản xuất gỗ đã cùng lúc có 2 hành vi vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường, gồm: 

1 - Không có giấy phép môi trường theo quy định. Từ năm 2021, Công ty CP Johnson Wood đã đầu tư mở rộng (lắp đặt, thay mới trang thiết bị, thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, phát sinh chất thải nguy hại…) thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh. Nhưng Công ty chưa làm thủ tục để được cấp phép.

2 - Chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị không có chức năng xử lý chất thải nguy hại theo quy định. Cụ thể, Công ty đã chuyển giao 1.500kg chất keo phát sinh (dùng trong công đoạn ghép gỗ là loại chất kết dính sau khi sử dụng được phân loại là loại chất thải phải được kiểm soát) cho đơn vị không có giấy phép môi trường phù hợp để xử lý là không đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Ngày 27/3/2025 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 979/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính đố với 2 hành vi nêu trên với số tiền phạt là 550 triệu đồng. Quyết định giao Công ty có trách nhiệm nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định. Trường hợp Công ty không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt.

Tin cùng chuyên mục
Xử lý 2 phụ nữ đăng tin sai sự thật về bắt cóc trẻ em lên mạng xã hội

Xử lý 2 phụ nữ đăng tin sai sự thật về bắt cóc trẻ em lên mạng xã hội

Ngày 29/10, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Đơn vị đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ để xử lý 2 người phụ nữ về hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.