Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Đồng Nai khởi động chiến dịch nâng cấp hệ thống trường lớp vùng biên

Tùng Nguyên - 10:44, 10/09/2025

Tỉnh Đồng Nai luôn xác định đầu tư cho giáo dục vùng biên là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học trên địa bàn 8 xã biên giới.

Khởi công xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất Trường Tiểu học và THCS Lộc Thịnh, xã Lộc Thành ngày 17/8/2025
Khởi công xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất Trường Tiểu học và THCS Lộc Thịnh, xã Lộc Thành ngày 17/8/2025

Sau khi sắp xếp, sáp nhập, khu vực biên giới tỉnh Đồng Nai có 8 xã, gồm: Bù Gia Mập, Đak Ơ, Hưng Phước, Thiện Hưng, Tân Tiến, Lộc Tấn, Lộc Thạnh và xã Lộc Thành. Khu vực vùng biên của tỉnh có dân số trên 34.849 hộ, hơn 135 ngàn nhân khẩu, với nhiều thành phầng dân tộc anh em cùng sinh sống.

Với các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và nỗ lực vươn lên của người dân, tình hình kinh tế-xã hội khu vực biên giới của tỉnh đã có nhiều khởi sắc, nhất là giảm nghèo bền vững. Số liệu tổng hợp mới nhất của tỉnh, tính đến đầu tháng 8/2025, trên địa bàn 8 xã biên giới chỉ còn 259 hộ nghèo và khoảng 350 hộ cận nghèo.

Nhưng địa bàn biên giới của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, với hạng mục cơ sở vật chất trường lớp. Theo thống kê, trên địa bàn 8 xã có trên 10 nghìn học sinh nội trú, bán trú, nhưng đến nay mới đáp ứng được 882 hạng mục phòng học.

Đơn cử ở xã Lộc Thành, Trường Tiểu học và THCS Lộc Thịnh, theo Hiệu trưởng Hoàng Phúc Quang, nhà trường hiện có trên 800 học sinh học ở điểm chính và các điểm lẻ. Do đặc thù trường nằm trên địa bàn biên giới nên cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học còn nhiều khó khăn, phòng học còn thiếu, hàng năm phải dồn lớp, các phòng bộ môn chưa được đầu tư.

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025, tỉnh Đồng Nai đã bắt tay vào thực hiện chiến dịch nâng cấp hệ thống trường lớp vùng biên. 

Ngày 17/8, chiến dịch đã chính thức khởi động, với lễ khởi công xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất Trường Tiểu học và THCS Lộc Thịnh, xã Lộc Thành.Theo đó, tại điểm chính sẽ đầu tư xây dựng 17 phòng khối học tập, 3 phòng khối hỗ trợ học sinh, 4 phòng khối phụ trợ, 2 phòng khối hành chính quản trị, hệ thống nhà đa năng và các công trình phụ trợ. 

Tại điểm lẻ sẽ xây dựng 1 phòng khối học tập, 1 phòng giáo viên; hệ thống nhà xe học sinh và một số hạng mục khác. Theo kế hoạch, thời gian thi công dự kiến 270 ngày, với tổng kinh phí đầu tư trên 35 tỷ đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai khảo sát nhu cầu xây dựng trường học tại xã Lộc Tấn
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai khảo sát nhu cầu xây dựng trường học tại xã Lộc Tấn

Tại lễ khởi công, bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đề nghị, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công; phấn đấu hoàn thành tiến độ trước 6 tháng so với dự kiến để đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh.

Cùng với khởi công nâng cấp Trường Tiểu học và THCS Lộc Thịnh, thời gian tới, việc huy động nguồn lực để nâng cấp hệ thống trường nội trú khu vực biên giới sẽ là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục - Đào tạo của tỉnh Đồng Nai. Bởi theo tính toán, thời gian tới, tỉnh cần khoảng 400 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống trường lớp ở địa bàn này.

Tại cuộc làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và lãnh đạo các xã biên giới diễn ra ngày 17/8/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn khẳng định, tỉnh xác định đầu tư giáo dục vùng biên là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn liền với ổn định dân sinh, phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần chủ động phối hợp với các địa phương, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất để sớm tham mưu cho lãnh đạo tỉnh có phương án đầu tư phân kỳ.

“Quá trình lấy ý kiến, đề xuất đầu tư các công trình cần có sự tham gia của Ban giám hiệu các trường - những người trực tiếp sử dụng, để phát huy hết công năng, cũng như hiệu quả các công trình, dự án”, ông Sơn lưu ý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn cũng yêu cầu, các xã vùng biên cần chủ động phối hợp với sở, ngành liên quan rà soát lại công tác quy hoạch, bố trí vị trí đất sao cho phù hợp để có lộ trình đầu tư xây dựng trường, lớp. 

Đối với các công trình còn niên hạn sử dụng, cần rà soát kỹ, đề xuất các nhu cầu cần đầu tư, sửa chữa, đảm bảo mục tiêu tất cả các trường học thời gian tới phải đạt chuẩn mức độ 2 theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

“Các địa phương chủ động rà soát lại cơ sở vật chất tất cả các trường lớp trên địa bàn; kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo tỉnh để có phương án bố trí kinh phí đầu tư cho từng giai đoạn phù hợp”, ông Lê Trường Sơn yêu cầu.

Tin cùng chuyên mục
“Thủ lĩnh của sự thay đổi” nhìn từ một câu lạc bộ trong trường học ở vùng biên

“Thủ lĩnh của sự thay đổi” nhìn từ một câu lạc bộ trong trường học ở vùng biên

Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được thành lập, nhằm giúp các em học sinh vùng biên nói lên tiếng nói của mình, góp phần thay đổi thói quen, xóa bỏ tập tục lạc hậu. Tại Trường Tiểu học và THCS A Dơi (xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” đã trở thành điểm sáng trang bị kỹ năng sống, thúc đẩy bình đẳng giới trong học sinh vùng biên.