Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Dự án 3 Chương trình MTQG 1719 tạo tiền đề phát triển chăn nuôi đại gia súc

Lê Hường - 16:54, 25/03/2025

Thực hiện Nội dung số 1, Tiểu dự án 2, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719), huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk xây dựng các tổ nuôi bò, dê sinh sản tạo sinh kế giúp nhiều hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập.

Từ khi nhận bò hỗ trợ, ngoài thời gian chăn thả, bà H’Prai Niê còn cắt cỏ để bổ sung đủ lượng thức ăn cho bò
Từ khi nhận bò hỗ trợ, ngoài thời gian chăn thả, bà H’Prai Niê, buôn Ea Đrai A, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc còn cắt cỏ để bổ sung đủ lượng thức ăn cho bò

Trao “cần câu” cho người nghèo

Cuối năm 2023, hàng chục hộ nghèo, cận nghèo đồng bào DTTS buôn Ea Đrai A, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc được hỗ trợ bò sinh sản từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719. Đến nay, những con bò hỗ trợ sinh kế đều sinh sản mang lại niềm vui cho người dân nơi đây.

Dắt cặp bò mẹ con đi ăn ở cánh đồng gần nhà, bà H’Prai Niê (SN 1959), vui vẻ bảo: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nhiều năm, ruộng rẫy ít, mẹ con tôi chủ yếu làm thuê trang trải cuộc sống. Khi nhận bò, cán bộ thú y tổ chức tiêm phòng, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho bò. Làm theo cán bộ hướng dẫn, bò phát triển rất tốt, chưa đến 1 năm bò đã sinh bê, gia đình tôi mừng lắm. Ngoài việc chăn thả, tôi cùng các thành viên trong gia đình tranh thủ cắt cỏ cho bò ăn đêm, thường xuyên vệ sinh chuồng trại. Chăm sóc tốt, bò khỏe mạnh, đây sẽ là động lực để gia đình vượt khó, vươn lên thoát nghèo.

Vợ chồng chị H’Nghim Triết (SN 1985) và anh Y Phi Niê, buôn Ea Đrai A, xã Tân Tiến có 5 người con. Thu nhập chính trông chờ vào 2 sào ruộng và ít đất rẫy trồng cây nông nghiệp ngắn ngày, vợ chồng chị và các con đi làm thuê để trang trải. Vì thế, gia đình chị H’Nghim mãi không thoát diện hộ nghèo. Cuối năm 2023 gia đình chị được hỗ trợ 1 con bò sinh sản để phát triển kinh tế theo Chương trình MTQG 1719.

Chị H’Nghim Triết chăm sóc tốt để bò phát triển thành đàn mở cơ hội để gia đình bước ra khỏi diện hộ nghèo
Chị H’Nghim Triết, buôn Ea Đrai A, xã Tân Tiến cho biết: Chị sẽ chăm sóc tốt để bò phát triển thành đàn, vì đây là cơ hội để gia đình bước ra khỏi diện hộ nghèo

Chị H’Nghim chia sẻ: Được hỗ trợ bò, gia đình tôi rất mừng. Lúc mới nhận, bò còn gầy, chăm sóc bò theo đúng hướng dẫn của cán bộ, bò phát triển tốt. Đến giờ, bò sinh sản được 1 con bê, nếu chăm sóc tốt bò phát triển thành đàn sẽ tạo cho gia đình nguồn thu nhập ổn định, đây cũng chính là cơ hội để gia đình tôi dần bước ra khỏi diện hộ nghèo.

Theo báo cáo, xã Tân Tiến được hỗ trợ 41 con bò từ nguồn Chương trình MTQG 1719, trong đó, buôn Ea Đrai A 20 con. Tất cả các hộ nhận bò hỗ trợ đều tham gia nhóm cộng đồng để động viên, giúp đỡ nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc. Các hộ đều chăm sóc bò giống tốt, đến nay đa số bò đã sinh sản.

Anh Y Sa Kô Byă, Trưởng buôn Ea Đrai A, Nhóm trưởng nhóm cộng đồng chăn nuôi bò của buôn cho biết: Với cương vị là nhóm trưởng, tôi thường xuyên kiểm tra, động viên bà con chăm sóc con giống, báo cáo tình hình hằng tháng đến xã. Nhóm cộng đồng nuôi bò của buôn đã tạo không khí thi đua phát huy hiệu quả nguồn sinh kế do Nhà nước hỗ trợ. Thấy rõ hiệu quả của mô hình, nhiều hộ nghèo trong buôn Ea Đrai A mạnh dạn đăng ký nhận bò hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo.

Các hộ được nhận bò hỗ trợ chăm sóc tốt, bà phát triển khỏe mạnh
Các hộ được nhận bò hỗ trợ chăm sóc tốt, bò phát triển khỏe mạnh

Giúp đồng bào DTTS vươn lên

Triển khai Nội dung số 1, Tiểu dự án 2, Dự án 3 hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, Chương trình MTQG 1719, huyện Krông Pắc đã hỗ trợ 362 con bò, 48 con dê cho hộ nghèo đồng bào DTTS các xã gồm: Ea Yiêng, Tân Tiến, Ea Hiu, Ea Uy, Vụ Bổn, Krông Buk, Ea Phê. Bên cạnh hỗ trợ con giống, huyện còn tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các hộ thuộc dự án. Tổng kinh phí thực hiện dự án là gần 7,5 tỷ đồng.

Xã Vụ Bổn là địa phương được hỗ trợ bò từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 nhiều nhất huyện với 72 con. Trước khi giao giống, bò, dê được theo dõi, kiểm tra của cán bộ thú y cơ sở và được tiêm đủ 3 loại vắc, đảm bảo giao con giống khỏe mạnh, vận động linh hoạt, không mắc bệnh truyền nhiễm, không dị tật. Đến nay, bò phát triển thuận lợi, sinh sản tốt.

Ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò sinh sản của xã thường xuyên động viên người dân chăm sóc con giống
Ban quản lý Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò sinh sản của xã thường xuyên kiểm tra, động viên người dân chăm sóc con giống

Trưởng Phòng Dân tộc huyện Krông Pắc Phạm Hồng Thái chia sẻ: Trên cơ sở rà soát theo đề xuất của UBND các xã, dự kiến phân bổ số lượng cho từng xã. UBND huyện chỉ đạo các xã họp dân tại các thôn, buôn được hỗ trợ bình xét, họp nhóm để thống nhất lựa chọn nội dung triển khai, bầu nhóm trưởng, nhóm phó để quản lý từng nhóm. 

Đồng thời, thành lập Ban quản lý Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò cái sinh sản. Căn cứ biên bản họp nhóm, các xã thống nhất nội dung triển khai, thông báo người dân đăng ký.

Nhìn chung, triển khai, thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đang từng bước thay đổi tập quán, tư duy sản xuất nông nghiệp của người dân. Đặc biệt, hỗ trợ giống vật nuôi, góp phần nâng cao đời sống cho hộ nghèo, cận nghèo, từng bước giảm nghèo nhanh và bền vững. Các hộ được hỗ trợ con giống đều phấn khởi, trách nhiệm chăm sóc, xem đây là nguồn lực chính cho gia đình phát triển kính tế - xã hội, để thoát nghèo và vươn lên. 

Tin cùng chuyên mục
Kiên Giang: Thăm, tặng quà đồng bào Chăm dịp kết thúc tháng chay Ramada và Tết Roya Haji

Kiên Giang: Thăm, tặng quà đồng bào Chăm dịp kết thúc tháng chay Ramada và Tết Roya Haji

Ngày 28/3, Đoàn công tác của tỉnh Kiên Giang do ông Danh Lắm, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà đồng bào Chăm tại ấp Rọc Lá, xã Tây Yên A (huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) nhân dịp lễ kết thúc tháng chay Ramada của Hồi giáo và Tết Roya Haji.