Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Dự báo có từ 2 - 3 cơn bão có thể đổ bộ đất liền, miền Trung đối mặt mưa lũ cực đoan

Minh Thu - 12:04, 29/09/2024

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Dự báo từ nay đến cuối năm, khả năng có 4 - 5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có 2 - 3 cơn bão có thể đổ bộ vào đất liền. Các tỉnh miền Trung cần rà soát các phương án sẵn sàng ứng phó mưa lũ cực đoan trong các tháng 10 và 11.

Miền Trung có thể đối mặt mưa lũ cực đoan (Ảnh minh họa).
Miền Trung có thể đối mặt mưa lũ cực đoan. (Ảnh minh họa)

Miền Trung đối mặt mưa lũ cực đoan

Các tỉnh khu vực miền Trung cần rà soát các phương án sẵn sáng ứng phó mưa lũ cực đoan trong các tháng 10 và 11/2024. đỉnh lũ năm 2024 ở các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa ở mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3, các sông ở Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận trên báo động 2

Ông Mai Văn KhiêmGiám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đối với dự báo thời tiết trong khoảng 10 ngày tới, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương có 2 cơn bão và 2 vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Gần Biển Đông nhất hiện đang có cơn bão Krathon mới hình thành ở vùng biển khu vực phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines), cường độ bão mạnh cấp 8 (62 - 74km/h).

Tuy nhiên các dự báo đều nhận định bão Krathon cũng như các cơn bão, áp thấp nhiệt đới này đều di chuyển lên phía Bắc của vùng biển Bắc Thái Bình Dương, không di chuyển vào khu vực Biển Đông nước ta.

“Về thời tiết trên đất liền, ở Bắc Bộ xuất hiện một đợt mưa dông 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm, đề phòng nguy cơ trượt lở đất tái xuất hiện. Khu vực Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) từ đêm 1 - 3/10 có mưa vừa, mưa to” - ông Khiêm cảnh báo.

Người dâ huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An di dời tránh trú bão số 3.
Người dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An di dời tránh trú bão số 3

Nhận định về xu thế mưa bão trong những tháng cuối năm 2024, Lãnh đạo Trung tâm dự báo khí thượng thủy văn quốc gia cho biết từ tháng 10 đến tháng 12/2024 trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 4 - 5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 2 - 3 cơn bão đổ bộ vào đất liền.

“Các tỉnh khu vực miền Trung cần rà soát các phương án sẵn sáng ứng phó mưa lũ cực đoan trong các tháng 10 và 11/2024. Đỉnh lũ năm 2024 ở các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa ở mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3, các sông ở Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận trên báo động 2” - ông Khiêm nhấn mạnh.

Lũ năm 2024 ở đầu nguồn sông Cửu Long dao động ở trên mức báo động 1 và đỉnh lũ tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3, cao nhất trong khoảng 4 năm gần đây.
Lũ năm 2024 ở đầu nguồn sông Cửu Long dao động ở trên mức báo động 1 và đỉnh lũ tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3, cao nhất trong khoảng 4 năm gần đây

Lũ trên sông Cửu Long đang lên

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ năm 2024 ở đầu nguồn sông Cửu Long dao động ở trên mức báo động 1 và đỉnh lũ tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3, cao nhất trong khoảng 4 năm gần đây và thấp hơn năm 2018.

Dự báo trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, đến ngày 4 - 6/10, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu, Châu Đốc có khả năng lên trên mức báo động 1 từ 0,1 - 0,25m, sau đó biến đổi chậm.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt.

Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai và các địa bàn lân cận.


Tin cùng chuyên mục