Trưng bày chuyên đề đã đưa di sản văn hóa Huế đến gần hơn với người dân Gia LaiTrưng bày chuyên đề do Bảo tàng Lịch sử TP. Huế phối hợp cùng Bảo tàng Pleiku tổ chức, nhằm kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4).
Tại Bảo tàng Pleiku, người dân và du khách được chiêm ngưỡng các Di sản văn hóa thế giới, di sản khu vực của TP. Huế được tổ chức UNESCO công nhận thông qua tổng thể không gian trưng bày với hai khu vực chính.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Trưng bày chuyên đề di sản văn hóa HuếTại khu vực gian trưng bày, người dân và du khách được tìm hiểu về vùng đất, con người Huế; hệ thống di sản thế giới, di sản khu vực của TP. Huế được tổ chức UNESCO công nhận và ghi danh. Từ đó, góp phần khẳng định thương hiệu “Huế - thành phố di sản của Việt Nam”, “Kinh đô Huế - 1 điểm đến 8 di sản thế giới”; giới thiệu và khẳng định vị thế của Huế - Trung tâm văn hóa đặc sắc của cả nước khi đang sở hữu một hệ thống di sản văn hoá phi vật thể rất phong phú về số lượng, đa dạng về loại hình được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Các em học sinh hào hứng tìm hiểu, trải nghiệm các công đoạn của nghề làm mây tre đan Bao LaĐồng thời, tìm hiểu về một số làng nghề truyền thống Huế tiêu biểu như: Nghề mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên; nghề làm Hương Thủy Xuân; nón lá Huế; hoa giấy Thanh Tiên; nghề đúc đồng Phường Đúc, mây tre đan Bao La; tranh làng Sình, nghề Pháp lam Huế, nghề làm Trúc chỉ Huế…
Đặc biệt, du khách sẽ được trải nghiệm và trực tiếp làm một số công đoạn của nghề làm mây tre đan Bao La, nghề làm hoa giấy Thanh Tiên để hoàn thiện sản phẩm của mỗi làng nghề.
Đại biểu, học sinh cùng khách tham quan tìm hiểu về vùng đất, con người HuếTrưng bày chuyên đề đã giới thiệu đến người dân những giá trị lịch sử, di sản văn hóa đặc sắc của TP. Huế nói riêng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung qua các thời kỳ lịch sử.
Qua đó, khẳng định vị thế của Huế - thành phố Di sản đặc sắc của Việt Nam, là sợi dây liên kết bền chặt giữa quá khứ hào hùng và tương lai phát triển bền vững, góp phần định danh bản sắc Việt Nam nói chung và văn hoá Huế nói riêng trên bản đồ văn hóa thế giới.
Mô hình cổng Ngọ Môn, Đại nội Huế bằng mây tre đanĐồng thời, quảng bá và tôn vinh các giá trị của những làng nghề, những đóng góp thầm lặng của các nghệ nhân dân gian nghề thủ công truyền thống Huế và tỉnh Gia Lai đến với Nhân dân.
Trưng bày chuyên đề mở cửa phục vụ khách tham quan từ nay cho đến hết ngày 24/5.