Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Dương Quỳ ngổn ngang sau mưa lũ

Trọng Bảo - 3 giờ trước

Là một trong những địa phương chịu thiệt hại lớn do mưa lũ gây ra, đến thời điểm này, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Dương Quỳ, tỉnh Lào Cai, đang tập trung khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống người dân.

Dương Quỳ vẫn ngổn ngang sau mưa lũ (ảnh Trọng Bảo)
Dương Quỳ vẫn ngổn ngang sau mưa lũ. (Ảnh: Trọng Bảo)

Vài ngày sau cơn lũ dữ đi qua, thôn Thẳm, xã Dương Quỳ, tỉnh Lào Cai vẫn ngổn ngang bùn đất, đồ đạc bị cuốn trôi. Cánh đồng lúa màu mỡ nay phủ đầy bùn, cát và đá. Những ngôi nhà sàn siêu vẹo, mái ngói vụn vỡ. Đây cũng là nơi thiệt hại nặng nhất của xã Dương Quỳ.

Hộ gia đình ông Lục Văn Linh là một trong những gia đình chịu thiệt hại lớn trong thôn. Nhà cửa bị ngập sâu trong bùn đất, toàn bộ ao cá bị nước lũ cuốn trôi… để khôi phục lại chắc phải mất thời gian dài.

“Gia đình tôi ở ven dòng suối Nặm Con, nhiều đời nay chưa xuất hiện lũ lớn thế này bao giờ. Mưa lũ lớn vùi lấp cả khu Bản Con và Pu Kha của thôn Thẳm. Nhà cửa, tài sản hư hỏng hết không biết bao giờ mới khôi phục lại được”, ông Linh tâm sự.

Hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng do mưa lũ gây ra (ảnh Trọng Bảo)
Hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng do mưa lũ gây ra. (Ảnh: Trọng Bảo)

Thống kế của UBND xã Dương Quỳ cho thấy, trận mưa lũ do do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 vừa qua đã làm 23 căn nhà bị hỏng nặng, 205 hộ phải đi sơ tán do sống trong khu vực nguy cơ sạt lở. Mưa lũ cũng đã làm 8 tuyến đường giao thông nông thôn bị hỏng do sạt lở với khối lượng đất đá rất lớn; tuyến Quốc lộ 279 bị sạt lở nhiều điểm. Về sản xuất nông nghiệp, mưa lũ đã làm 285 ha lúa bị xói lở, vùi lấp và ngập nước; nhiều hệ thống cấp nước sạch, thủy lợi bị thiệt hại…

“Chúng tôi đã chỉ đạo các tổ công tác đi thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Đặc biệt, xã đã thành lập 4 tổ công tác tiếp cận với 5 thôn bị cô lập do sạt lở đất. Đến nay, các tổ đã tiếp cận được và bước đầu hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân để ổn định cuộc sống. Xã cũng huy động các lực lượng, phương tiện máy móc để sớm thông tuyến giao thông trên địa bàn”, ông Phạm Đức Huấn - Chủ tịch UBND xã Dương Quỳ, cho biết.

Lực lượng công an, quân đội hỗ trợ bà con thu lúa chạy bão (ảnh Trọng Bảo)
Lực lượng Công an, Quân đội hỗ trợ bà con thu lúa chạy bão. (Ảnh; Trọng Bảo)

Bão chồng bão, khi mà những thiệt hại do bão số 10 gây ra còn chưa khắc phục xong thì cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong xã lại phải tập trung ứng phó với bão số 11. 

Chủ tịch xã Dương Quỳ Phạm Đức Huấn cho biết: Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại, xã đã phân công các lãnh đạo và các phòng chuyên môn trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin, cảnh báo đến cơ quan chức năng và người dân nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, hạn chế thiệt hại.

Cấp ủy, chính quyền và Nhân đân đắp đê chắn lũ (ảnh Trọng Bảo)
Cấp ủy, chính quyền và Nhân đân đắp đê chắn lũ. (Ảnh: Trọng Bảo)

“Chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự sẵn sàng phương tiện và lực lượng để thực hiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đồng thời, tổ chức canh gác, kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện, đặc biệt tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và những nơi đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn…”, ông Huấn nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
An Giang ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

An Giang ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Chiều 6/10, tại Tòa thị chính tỉnh Koh Kong, Vương quốc Campuchia, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Koh Kong long trọng tổ chức Lễ ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, trên địa bàn tỉnh Koh Kong, giai đoạn XXV, mùa khô 2025 – 2026.