Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Gần 3 tỷ đồng xây nhà phòng, tránh lũ lụt cho người dân ven biển

PV - 17:50, 16/01/2018

Nhằm hỗ trợ người dân ven biển nâng cao khả năng chống chịu với tác động của biến đổi khí hậu, trong năm 2018, tỉnh Quảng Ngãi sẽ triển khai xây dựng 77 ngôi nhà phòng, tránh lũ lụt tại các huyện Mộ Đức, Bình Sơn và TP. Quảng Ngãi.

Đây là hợp phần thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ khí hậu xanh (GCF) tài trợ.

Nhiều hộ dân ven biển tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên chịu tác động của mưa lũ Nhiều hộ dân ven biển tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên chịu tác động của mưa lũ

 

Theo kế hoạch, tổng số nhà xây dựng theo danh sách các hộ đã đăng ký là 77 nhà/77 hộ (xã ven biển 55 hộ, xã có ranh giới tiếp giáp xã ven biển là 22 hộ). Trong đó, huyện Đức Phổ 04 hộ, huyện Mộ Đức 13 hộ, huyện Tư Nghĩa 13 hộ, huyện Bình Sơn 44 hộ và TP. Quảng Ngãi 03 hộ. Tổng kinh phí thực hiện 77 ngôi nhà với hơn 2,9 tỷ đồng.

Nằm trong vùng duyên hải miền Trung, có bờ biển dài 130km, Quảng Ngãi là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề của biến đổi khí hậu. Hỗ trợ người dân xây dựng nhà tránh lũ lụt không chỉ giúp cho dân đảm đảm an toàn tính mạng mà giúp người dân bảo quản được tài sản của mình. Hiện Quảng Ngãi mới xây dựng được khoảng 1.000 nhà chống lũ, còn trên 2.000 hộ cần xây dựng nhà để có thể chống chọi với bão lũ, thiên tai.

VÂN DUNG

Tin cùng chuyên mục
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cần xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế dài hạn trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cần xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế dài hạn trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo

Tại cuộc họp với Vụ Hợp tác quốc tế về nhiệm vụ năm 2026, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu, cần xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế dài hạn trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo; đồng thời đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, coi đây là kênh quan trọng góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.