Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Gặp mặt Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

PV - 14:18, 22/06/2019

Nhân dịp Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019), ngày 21/6/2019, Báo Dân tộc và Phát triển và Tạp chí Dân tộc phối hợp tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Tham dự buổi gặp mặt, về phía Ủy ban Dân tộc (UBDT) ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT; Bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; bà Nguyễn Thị Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan UBDT; Đại diện Văn phòng Ban Cán sự  Đảng và Đảng ủy; Đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị của UBDT cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Báo Dân tộc và Phát triển và Tạp chí Dân tộc.

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam có ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; bà Vũ Thị Hà, Phó Trưởng ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến (thứ 3 từ bên trái); Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh (thứ 2 từ bên trái) và bà Nguyễn Thị Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBDT chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Báo Dân tộc và Phát Triển và Tạp chí Dân tộc. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến (thứ 4 từ bên trái); Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh (thứ 2 từ bên trái) và bà Nguyễn Thị Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBDT  (ngoài cùng bên phải)  chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Báo Dân tộc và Phát Triển và Tạp chí Dân tộc.

Buổi Gặp mặt là dịp để các nhà báo cùng nhau trao đổi tâm tư, tình cảm, kỷ niệm vui buồn và kinh nghiệm trong quá trình tác nghiệp…

Tại buổi gặp mặt, ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” cho Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến và một số lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo Dân tộc và Phát triển.

Ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệm Báo chí Việt Nam" cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến. Ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam" cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến.

Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã trao Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tuyên truyền về tín dụng chính sách cho đồng bào DTTS.

Tạp chí Dân tộc đã trao giải Cây bút Vàng lần thứ III, năm 2019 cho 06 cá nhân có những tác phẩm báo chí xuất sắc.

baodantoc_ngay_bao_Chi5 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT  Hoàng Thị Hạnh trao Kỷ niệm chương của Hội Nhà báo Việt Nam cho Phó Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển Nguyễn Văn Phong.

Báo Dân tộc cũng đã tặng Giấy khen cho 4 cá nhân có các tác phẩm báo chí xuất sắc năm 2018, 2019.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, những năm qua UBDT và Hội Nhà báo Việt Nam luôn có mối quan hệ hết sức bền chặt. Đó là sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện về mọi mặt trong các hoạt động, đặc biệt là trong các cơ quan báo chí trực thuộc UBDT.

Mặc dù hội viên Chi hội Nhà báo của Tạp chí Dân tộc và Báo Dân tộc và Phát triển không nhiều, nhưng bằng các hình thức phù hợp, trong những năm quan các đồng chí đã có những hoạt động thiết thực, hiệu quả phát huy cao vai trò trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ mà trực tiếp là UBDT giao cho.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh trao kỉ niệm chương cho các cá nhân Báo Dân tộc và Phát triển. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh trao Kỷ niệm chương  của Hội Nhà báo Việt Nam cho các cá nhân Báo Dân tộc và Phát triển.

Trước đó, Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển và Chi bộ Tạp chí Dân tộc phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Trách nhiệm đạo đức người làm báo theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” Ông Lê Công Bình, Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập,  Phụ trách Báo Dân tộc và Phát triển và ông Nguyễn Quang Hải, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc đồng chủ trì buổi sinh hoạt.

Buổi sinh hoạt Chi bộ chuyên đề nhằm đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó nêu cao trách nhiệm, đạo đức của những người làm báo phục vụ bạn đọc là đồng bào DTTS, miền núi.  Đồng thời, cổ vũ, động viên những người làm báo nói chung và công chức, viên chức, người lao động Báo Dân tộc và Phát triển và Tạp chí Dân tộc nói riêng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Nguyễn Thị Thu Minh, phó bí thư Đảng uỷ chánh văn phòng ban cán sự đảng, đảng uỷ cơ quan UBDT phát biểu. Bà Nguyễn Thị Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan UBDT phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Đây cũng là dịp để tăng cường giao lưu phối hợp, thắt chặt mối quan hệ hợp tác, đoàn kết; Nâng cao đời sống tinh thần của công chức, viên chức, người lao động Báo Dân tộc và Phát triển và Tạp chí Dân tộc.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đại biểu đã nghe một số tham luận của các nhà báo như: “Trách nhiệm của nhà báo trong việc cổ vũ đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo”; “Làm báo phục vụ đồng bào DTTS”; “Vai trò của báo chí trong kết nối cộng đồng…”; cùng với đó là những chia sẻ kinh nghiệm của các nhà báo trong quá trình tác nghiệp tại cơ sở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đại diện Phóng viên báo DTPT trình bày tham luận. Phóng viên Sỹ Hào- Báo Dân tộc và Phát triển tham luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề.
Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề. Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, bà Nguyễn Thị Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan UBDT đánh giá cao sự chuẩn bị về nội dung chuyên đề của Tạp chí Dân tộc và Báo Dân tộc và Phát triển. Các bài tham luận đã nhận thức sâu sắc về chủ đề của chuyên đề. Để nâng cao hơn nữa về chất lượng chuyên đề, hằng năm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để xây dựng các chuyên đề phù hợp, đảm bảo mỗi quý các chi bộ sinh hoạt chuyên đề một lần. Nội dung các chuyên đề như: Giải pháp xây dựng chi bộ vững mạnh, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các giải pháp phòng chống khắc phục sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

NHÓM PV