Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gia Lai: 2.650 công dân hăng hái lên đường nhập ngũ

Ngọc Thu - 15:07, 08/02/2023

Trong không khí rộn ràng của Ngày hội giao, nhận quân đang diễn ra trên khắp cả nước, sáng 8/2, 2.650 công dân của tỉnh Gia Lai đã hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ quân sự.

Ngày hội tòng quân tại Gia Lai diễn ra trang trọng, an toàn trong không khí vui tươi, phấn khởi
Ngày hội tòng quân tại Gia Lai diễn ra trang trọng, an toàn trong không khí vui tươi, phấn khởi

Trong tổng số 2.650 công dân, có 2.250 thanh niên làm nghĩa vụ quân sự, 400 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Các đơn vị nhận quân gồm: Quân đoàn 3, Quân khu 5, Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh...

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao hoa, động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao hoa, động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ

Nhờ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển quân, nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay của tỉnh Gia Lai cao hơn năm trước cả 3 tiêu chí: Sức khỏe, trình độ văn hóa, chất lượng chính trị. Cụ thể, tỷ lệ tốt nghiệp THCS và THPT đạt hơn 93%; cao đẳng, đại học 2,15%; đảng viên gần 1%. Về sức khỏe, loại 1 và 2 gần 60%. Đặc biệt, 30% số thanh niên tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Tân binh bước lên bục vinh quang, hăng hái lên đường nhập ngũ
Tân binh bước lên bục vinh quang, hăng hái lên đường nhập ngũ

Công tác giao nhận quân của tỉnh Gia Lai diễn ra trang trọng, an toàn trong không khí vui tươi, phấn khởi. 100% thanh niên phấn khởi, tự tin lên đường tòng quân theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng chính quyền địa phương đã đến tham dự, tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tân binh Gia Lai hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc
Tân binh Gia Lai hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc

Những cái bắt tay, những bông hoa tươi thắm cùng lời căn dặn ân cần của gia đình, người thân đã tiếp thêm sức mạnh cho những thanh niên ưu tú quyết tâm phát huy truyền thống quê hương và Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó, mang sức trẻ để đóng góp xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục