Chuyến bay mang số hiệu VN1392 của Hãng hàng không Vietnam Airlines, khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) đã đưa 185 hành khách đến Cảng hàng không Phù Cát (Gia Lai) trong ngày đầu năm mới.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón những vị khách đầu tiên đến "xông đất" du lịch năm 2026. (Ảnh: T.Nghĩa)Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Cảng hàng không Phù Cát, Hãng hàng không Vietnam Airlines và Hiệp hội Du lịch Gia Lai đã tặng hoa cùng lời chúc mừng năm mới nhiều thành công và hạnh phúc đến các hành khách cùng phi hành đoàn.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, đây là hoạt động thường niên của ngành du lịch, thể hiện nét văn hóa thân thiện, hiếu khách của người dân Gia Lai; đồng thời mở đầu cho chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.
Gia Lai có lợi thế về mạng lưới giao thông với đầy đủ cả 5 phương thức vận tải gồm: đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Đây là một tiền đề mang một sức mạnh tổng hợp với nhiều lợi thế vượt trội hiếm có so với các tỉnh, thành phố khác.
“Thông qua Lễ đón khách du lịch đầu năm, tỉnh Gia Lai muốn gửi đi thông điệp về một địa phương năng động, thân thiện và hội nhập, luôn chào đón du khách từ khắp nơi trong và ngoài nước. Năm 2026 sẽ là một năm bứt phá của du lịch Gia Lai với các sản phẩm du lịch mới mẻ, phong phú và đa dạng, từ du lịch văn hóa đến các hoạt động du lịch khám phá và nghỉ dưỡng, nhất là khi tỉnh đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026”, bà Chung nhấn mạnh.
Những vị khách háo hức khi đến du lịch Gia Lai vào dịp đầu năm 2026. (Ảnh: T.Nghĩa)Cũng theo bà Chung, năm 2025, tỉnh Gia Lai đón được 12,4 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch ước đạt 29.000 tỷ đồng. Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 35.000 tỷ đồng.
Việc đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch ngay từ đầu năm và đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 sẽ góp phần đa dạng hóa hoạt động kích cầu, thu hút du khách, từng bước khẳng định vị thế của Gia Lai trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.
“Đặc biệt, năm 2026, tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026. Việc tổ chức này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực phát triển toàn diện ngành du lịch tỉnh. Sự kiện sẽ giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng; thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương”, bà Chung chia sẻ thêm.