Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Gia Lai: Đồng bào Ba Na ở Kông Chro vui Lễ Sơmă Kơcham

Ngọc Thu - 05:57, 12/03/2025

Ngày 11/3, đồng bào Ba Na làng Hrách (xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro, Gia Lai) tổ chức Lễ Sơmă Kơcham (mừng năm mới) tại nhà rông của làng. Hoạt động do Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Kông Chro hỗ trợ, nhằm khuyến khích đồng bào Ba Na gìn giữ và phát huy các lễ hội truyền thống.

Đồng bào Ba Na làng Hrách cùng nhau tổ chức lễ Sơmă Kơcham (mừng năm mới) tại nhà rông của làng
Đồng bào Ba Na làng Hrách cùng nhau tổ chức Lễ Sơmă Kơcham (mừng năm mới) tại nhà rông của làng

Lễ Sơmă Kơcham là nghi lễ quan trọng, còn được gọi là Lễ cúng mừng năm mới, đồng thời mở đầu cho một năm sản xuất theo nông lịch của người Ba Na. Ở phần lễ, Hội đồng già làng tiến hành lễ cúng tại 4 địa điểm, gồm: Cửa chính nhà rông, bên trong, trước sân và phía ngoài đường. 

Tại mỗi địa điểm đều có những nội dung và lời khấn khác nhau với mục đích báo cáo các vị thần linh, đồng thời xua đuổi tà khí, hóa giải vận rủi, giúp cho con người phục hồi sức khỏe và tinh thần để khởi đầu năm mới, mùa Xuân mới được suôn sẻ, bình an.

Hội đồng già làng chủ trì thực hiện các nghi thức cổ truyền của lễ cúng Sơmă Kơcham
Hội đồng già làng chủ trì thực hiện các nghi thức cổ truyền của Lễ Sơmă Kơcham

Người Ba Na luôn có niềm tin tâm linh rất vững chắc. Niềm tin đó được gửi gắm thông qua lời khấn chi tiết của Hội đồng già làng. Họ tin rằng có những thế lực siêu nhiên như thần linh, ma quỷ có thể gây hại đến con người. Lễ cúng giúp họ được che chở, bảo vệ khỏi những ảnh hưởng xấu, mang lại sự bình an và sức khỏe. Đồng thời thể hiện lòng biết ơn đối với thần linh, tổ tiên đã phù hộ và bảo vệ họ.

Dân làng gắn kết, cùng nhau thưởng thức rượu ghè vui lễ Sơmă Kơcham với niềm tin về một năm mới bình an, sung túc, thóc lúa đầy kho
Dân làng gắn kết, cùng nhau thưởng thức rượu ghè vui Lễ Sơmă Kơcham với niềm tin về một năm mới bình an, sung túc, thóc lúa đầy kho

Trong ngày dân làng tổ chức Sơmă Kơcham, mỗi hộ gia đình đều mang đến nhà rông một ghè rượu. Sau phần lễ, mỗi người sẽ được chia một phần nhỏ thịt heo cúng Yàng để lấy may mắn. Tiếng trống, chiêng nổi lên rộn rã, âm vang cũng là lúc bà con tập trung uống rượu, chung vui trong ngày hội làng, cùng nhau gắn kết, hoan ca với niềm tin về một năm mới bình an, sung túc, thóc lúa đầy kho.

Tin cùng chuyên mục
Ngôi đền có hệ thống tượng thờ tạo tác từ đất sét hàng trăm năm

Ngôi đền có hệ thống tượng thờ tạo tác từ đất sét hàng trăm năm

Đền Suối Thầu nằm giữa những thửa ruộng bậc thang uốn lượn thuộc vùng lõi của danh thắng Di tích Quốc gia ruộng bậc thang xã Bản Luốc, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Ấn tượng về ngôi đền có niên đại hàng trăm năm này là, toàn bộ hệ thống tượng thờ đều được tạo tác bằng đất sét rất độc đáo gắn với tín ngưỡng dân gian của đồng bào dân tộc vùng cao.