Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Gia Lai: Ghi nhận thêm một ca tử vong do bệnh dại

Ngọc Thu - 09:43, 05/07/2024

Ngày 4/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai xác nhận vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do bệnh dại tại xã Krong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), nâng tổng số ca tử vong do bệnh dại tại tỉnh từ đầu năm đến nay lên 3 trường hợp.

Sau khi chó cắn 2 tháng, người đàn ông tử vong
Sau khi chó cắn 2 tháng, người đàn ông tử vong

Trường hợp tử vong là ông Đinh D. (SN 1957, làng Klếch, xã Krong, huyện Kbang). Theo lời khai của người nhà, cách đây khoảng 2 tháng, ông D. bị 1 con chó thả rông gần làng cắn vào cánh tay phải, vết thương sâu chảy nhiều máu. Sau khi cắn người thì con chó bị người dân đánh chết, chó không cắn thêm người khác. Do thiếu hiểu biết về bệnh dại nên ông D. không tiêm phòng vắc xin, huyết thanh kháng dại sau khi bị chó cắn.

Ngày 1/7, bệnh nhân có triệu chứng sốt, nôn, sợ nước, sợ gió, mệt mỏi. Đến ngày 2/7, ông được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Kbang khám và điều trị. Sau đó, bệnh nhân được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cùng ngày và nhập viện điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh; chẩn đoán: bệnh dại theo dõi nhiễm trùng nghi từ vết chó cắn. Sau khi được tư vấn về tình trạng của bệnh nhân, người nhà xin đưa bệnh nhân về nhà tại xã Krong để tiện chăm sóc và tử vong vào sáng 4/7.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp Trung tâm Y tế huyện Kbang xác minh, điều tra thông tin ca bệnh. Cùng với đó, tổ chức tư vấn người tiếp xúc với dịch tiết của bệnh nhân tử vong do dại nguy cơ phơi nhiễm và khuyến cáo tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại; xử lý, khử khuẩn tại nhà trường hợp tử vong theo quy trình bệnh truyền nhiễm.

Đồng thời, ngành chức năng tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cộng đồng dân cư về sự nguy hiểm của bệnh dại. Đối với người dân cần chấp hành nghiêm quy định về nuôi thả chó, mèo, nghiêm cấm người dân vận chuyển, đưa chó mèo ra khỏi vùng có dịch. Đồng thời, xóa bỏ những lầm tưởng, chủ quan về bệnh dại và vắc xin ngừa dại, để từ đó chủ động bảo vệ bản thân trước căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.