Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Gia Lai hỗ trợ 3 tháng tiền sinh hoạt và gạo cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ

T.Nhân - H.Trường - 12:43, 22/11/2025

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng trong những ngày từ 16/11 đến nay, tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Gia Lai thiệt hại nặng nề sau bão lũ. (Ảnh Lê Phương)
Gia Lai thiệt hại nặng nề sau bão lũ. (Ảnh Lê Phương)

Theo thống kê, lượng mưa đặc biệt lớn ghi nhận tại nhiều khu vực, trong đó Vân Canh đạt 897 mm (riêng ngày 19/11 là 500 mm), Quy Nhơn đạt 879 mm (ngày 19/11 là 447 mm).

Mưa lớn khiến nước lũ dâng nhanh, gây ngập sâu từ 1,5 - 3m trên diện rộng tại lưu vực các sông Hà Thanh, Kôn và Ba. Mực nước sông Hà Thanh vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2009 thêm 23 cm.

Gia Lai hỗ trợ tiền sinh hoạt và gạo cho người dân bị thiệt hại do thiên tai. (Ảnh Lê Phương)
Gia Lai hỗ trợ tiền sinh hoạt và gạo cho người dân bị thiệt hại do thiên tai. (Ảnh Lê Phương)

Toàn tỉnh có hơn 19.200 nhà dân bị ngập, cùng nhiều thiệt hại về người, tài sản, hoa màu, công trình hạ tầng; ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước những khó khăn này, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp, gồm cấp 15 kg gạo/người/tháng trong 3 tháng cho các hộ có nhà bị ngập; hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ/tháng trong 3 tháng đối với hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, Gia Lai sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi căn nhà bị sập hoàn toàn, 5 triệu đồng cho nhà tốc mái hoàn toàn và 2 triệu đồng cho nhà hư hỏng, tốc mái một phần.

Nguồn kinh phí thực hiện được huy động từ ngân sách nhà nước, Quỹ phòng chống thiên tai, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác. Chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát thiệt hại và triển khai hỗ trợ kịp thời để người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Tin cùng chuyên mục
Ngày hội gắn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo ở Nhi Sơn

Ngày hội gắn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo ở Nhi Sơn

Từ sáng sớm 15/3, cử tri các bản làng vùng cao xã biên giới Nhi Sơn (Thanh Hóa) đã nô nức đến khu vực bỏ phiếu, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong sắc váy áo truyền thống cùng không khí phấn khởi, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội đoàn kết của đồng bào các dân tộc, tôn giáo nơi vùng biên.