Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Gia Lai: Khai mạc Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” năm 2025

T.Nhân - H.Trường - 21:33, 29/08/2025

Tối 29/8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn-Biển xanh hội tụ” năm 2025 với chủ đề “Khát vọng biển xanh-Đại ngàn tỏa sáng”.

Tiết mục biểu diễn đặc sắc tại lễ khai mạc. (Ảnh Lê Phương).
Tiết mục biểu diễn đặc sắc tại lễ khai mạc. (Ảnh Lê Phương).

Lễ khai mạc mở màn cho chuỗi các sự kiện giải trí, văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc sắc lần đầu tiên được tỉnh Gia Lai tổ chức và đúng vào dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.

Đây là dịp để tôn vinh và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, di sản thiên nhiên, là nhịp cầu nối đưa hình ảnh Gia Lai mới vươn xa, hội nhập mạnh mẽ với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đến với Lễ hội du khách sẽ có dịp trải nghiệm, khám phá thú vị, ấn tượng với những hoạt động độc đáo, phong phú và đa dạng như: Thưởng thức ẩm thực cá ngừ đại dương; tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP; được thưởng thức cà phê rang xay, pha chế và được nghe giới thiệu không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên…

Cùng các chương trình biểu diễn văn hoá đặc sắc như bài chòi, hát tuồng, múa chăm, hò bá trạo; thưởng thức các tiết mục lễ hội đường phố, lễ hội ánh sáng…

Theo UBND tỉnh Gia Lai, sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh Gia Lai – giai đoạn đoàn kết, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng và khát vọng vươn lên. 

Tin cùng chuyên mục
Tôn vinh “báu vật nhân văn sống” trong văn hóa dân gian

Tôn vinh “báu vật nhân văn sống” trong văn hóa dân gian

Chiều 18/10, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phối hợp Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Những báu vật nhân văn sống với việc bảo tồn văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam” và chương trình diễn xướng dân gian. Tham dự hội thảo có các nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa cùng các nghệ nhân tiêu biểu đến từ các vùng miền trên cả nước.