Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gia Lai: Khẩn trương hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn

Ngọc Thu - 12:25, 08/09/2022

Bước vào năm học mới 2022 - 2023, một số địa phương ở vùng sâu, vùng biên giới tỉnh Gia Lai vẫn còn nhiều em học sinh DTTS, có hoàn cảnh khó khăn vẫn chưa mua được sách giáo khoa. Tình trạng thiếu sách chủ yếu ở các khối lớp 1, 2, 3 và 7.

Báo Dân tộc và Phát triển phối hợp với mạnh thường quân tặng sách giáo khoa cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh, huyện Đức Cơ
Báo Dân tộc và Phát triển phối hợp với mạnh thường quân tặng sách giáo khoa cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh, huyện Đức Cơ

Trước thực trạng trên, tỉnh Gia Lai đã khẩn trương chỉ đạo việc hỗ trợ sách giáo khoa (SGK), bảo đảm học sinh DTTS, có hoàn cảnh khó khăn có đủ điều kiện đến trường.

Theo kết quả rà soát, tại huyện biên giới Đức Cơ, bậc tiểu học có 9.473 học sinh, hiện thiếu 143 bộ sách (chiếm 1,51%); bậc THCS có 5.771 học sinh, thiếu 463 bộ sách (chiếm 8,02%).

Tương tự, tại xã Lơ Pang (huyện Mang Yang), cũng đang thiếu gần 200 bộ sách giáo khoa, chủ yếu là ở khối lớp 3, 7.

Trước thực trạng trên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Lê Duy Định, đã ký ban hành Công văn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo việc hỗ trợ các học sinh DTTS, có hoàn cảnh khó khăn thiếu SGK cho năm học mới; tuyệt đối không để các em có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đến trường phải bỏ học.

Đối với huyện Mang Yang, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch dự toán đầu tư, mua sắm ngay từ đầu năm 2022, như: Đầu tư các phòng Tin học, tiếng Anh đủ cho các bậc học; đồ dùng dạy học lớp 1, 2, 3, 6, 7; SGK lớp 3, lớp 7 cho học sinh con hộ nghèo được mượn để học tập.

 Riêng SGK lớp 7 còn thiếu đã được Nhà trường đặt mua, nhưng đại lý sách chưa cung cấp kịp thời và sẽ được cung cấp trong tuần tới. Trong đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã mua 610 bộ sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, với tổng kinh phí trên 188 triệu đồng để cấp cho thư viện các đơn vị trường học, bảo đảm 100% học sinh diện con hộ nghèo được mượn SGK để học.

Đối với huyện Đức Cơ, để bảo đảm tất cả học sinh có đủ SGK, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục vận động phụ huynh mua sách cho học sinh; chỉ đạo Hiệu trưởng các trường cân đối nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị để mua SGK bổ sung cho tủ sách dùng chung để các em mượn học; vận động các nhà tài trợ tặng SGK cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, chỉ đạo các trường vùng thuận lợi hỗ trợ SGK cho trường vùng khó khăn…

Tin cùng chuyên mục
Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Bảo vệ vững chắc vùng “phên giậu” (Bài 1)

Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Bảo vệ vững chắc vùng “phên giậu” (Bài 1)

Mới đây, có dịp rong ruổi trên tuyến biên giới Cao Bằng, vùng đất biên cương địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc. Đi trên những cung đường ngắm nhìn bức tranh đồi núi trập trùng, những bản làng với những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, trường học kiên cố, chứng kiến về sự thay đổi trong đời sống kinh tế, tinh thần của Nhân dân ở các bản làng vùng cao... chúng tôi càng cảm nhận nhiều hơn về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, sự chung tay, góp sức của các cấp chính quyền, lực lượng chức năng để đồng bào an tâm bám bản, bám làng xây dựng cuộc sống, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia.