Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Gia Lai: Sơ kết 3 năm thực hiện Dự án 8 Chương trình MTQG tại huyện Chư Pưh

Ngọc Thu - 08:38, 24/05/2024

Chiều 23/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện các hoạt động Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn I: 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai; thành viên Ban điều hành Dự án cấp huyện cùng phụ nữ các thôn, làng triển khai Dự án 8.

Qua 3 năm triển khai Dự án 8 trên địa bàn 7 xã, thị trấn của huyện Chư Pưh đã đạt những kết quả tích cực trong việc xóa bỏ những rào cản, định kiến giới, thực hiện hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em vùng DTTS trên địa bàn huyện.

Việc triển khai Dự án 8 trên địa bàn huyện Chư Pưh đã góp phần xóa bỏ những rào cản, định kiến giới, thực hiện hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới
Việc triển khai Dự án 8 trên địa bàn huyện Chư Pưh đã góp phần xóa bỏ những rào cản, định kiến giới, thực hiện hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới

Theo đó, đã thành lập 11 tổ truyền thông cộng đồng với 95 thành viên; đăng tải 23 tin hoạt động liên quan đến Dự án 8 của các cấp Hội qua Zalo, Facebook; xây dựng 2 phóng sự tuyên truyền về Dự án 8 phục vụ cho công tác truyền thông, phát sóng trên Báo Dân tộc và Phát triển và xuất thành File để tuyên truyền rộng rãi trên mạng xã hội; 4 bài báo về Dự án 8 trên địa bàn huyện; tổ chức 24 buổi tuyên truyền, truyền thông về các quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn, giáo dục nâng cao nhận thức về làm mẹ an toàn, về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình chăm sóc sức khỏe trẻ em và vận động phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế; In ấn, cấp phát 3.000 tờ rơi truyên truyền về các nội dung kiến thức làm mẹ an toàn và vận động sinh con tại cơ sở y tế cấp phát cho hội viên phụ nữ và nhân dân nhằm phục vụ cho công tác truyền thông tại làng đặc biệt khó khăn...

Hội LHPN huyện Chư Pưh đã thành lập 11 tổ truyền thông cộng đồng với 95 thành viên
Hội LHPN huyện Chư Pưh đã thành lập 11 tổ truyền thông cộng đồng với 95 thành viên

Bên cạnh đó, huyện Chư Pưh đã thành lập 3 mô hình Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng với 27 thành viên; 2 CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi với 60 thành viên tham gia; tổ chức 4 Hội nghị tập huấn Chương trình 3 về phát triển năng lực lồng ghép giới cho cộng đồng cho 260 cán bộ xã, thôn, làng, Người có uy tín trong cộng đồng, hội viên phụ nữ nòng cốt...

Tuy nhiên, trong thời gian triển khai Dự án, Hội LHPN huyện còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, như: Dự án 8 là nội dung mới, nguồn vốn phân bổ lớn, cán bộ Hội ít, chưa có kinh nghiệm trong thực hiện dự án nên khó khăn trong triển khai thực hiện; việc phân bổ vốn năm 2022, chuyển nguồn sang năm 2023 chậm dẫn đến việc triển khai các nội dung, hoạt động của Dự án gặp khó khăn, gối đầu sang những năm sau; một số định mức chi tiêu còn thấp so với yêu cầu triển khai và duy trì các mô hình của Dự án ở địa bàn đặc biệt khó khăn; chưa có quy định cụ thể để hỗ trợ cho hội viên phụ nữ, người dân tham gia các hoạt động của Dự án...

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai Vũ Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai Vũ Thị Bích Ngọc phát biểu tại Hội nghị

Thời gian tới, Hội LHPN huyện khắc phục khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS tại các cấp và nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng/trưởng bản, Người có uy tín trong cộng đồng đảm bảo đạt chỉ tiêu giai đoạn đã đặt ra; tăng cường phối hợp và phát huy thế mạnh của các sở, ngành liên quan tham gia thực hiện các hoạt động cụ thể thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào DTTS.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai Vũ Thị Bích Ngọc ghi nhận những kết quả mà Hội LHPN huyện Chư Pưh đã đạt được. Đồng thời, mong muốn UBND huyện Chư Pưh nhanh chóng ban hành kế hoạch chỉ đạo Hội LHPN huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định. Cùng với đó, đề nghị Hội LHPN huyện Chư Pưh xây dựng kế hoạch triển khai dự án năm 2024. Do Dự án mới triển khai còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, vì vậy Hội LHPN huyện cần tích cực tăng cường công tác phối kết hợp với các đơn vị liên quan để triển khai Dự án đạt hiệu quả cao nhất.

Tin cùng chuyên mục