Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Gia Lai: Tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2023

Ngọc Thu - 19:51, 16/01/2024

Chiều 16/1, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024. Chủ trì Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp cùng lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Gia Lai là tỉnh miền núi khu vực Tây Nguyên còn nhiều khó khăn với trên 1,5 triệu dân, tỷ lệ đồng bào DTTS khoảng 46% dân số toàn tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Những năm qua, tỉnh Gia Lai đã luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Theo đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), năm 2023, tỉnh Gia Lai được phân bổ nguồn vốn là 1.478,605 tỷ đồng (vốn ngân sách Trung ương là 1.303,006 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 175,599 tỷ đồng), đến nay đã giải ngân được 541,611 tỷ đồng, đạt 36,63% so với kế hoạch.

Cụ thể: Hỗ trợ đất ở 18 hộ, nhà ở 1.068 hộ, đất sản xuất cho 121 hộ; có 13 dự án quyết định đầu tư án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư; Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình đồng bào DTSS hộ gia đình người Kinh nghèo tại các xã thuộc khu vực II, III là 70.620,54 ha; hỗ trợ 726 con bò cái sinh sản cho 726 hộ, 20 con heo giống cho 5 hộ; hỗ trợ 5 mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; tổ chức 13 Hội chợ, phiên chợ giới thiệu sản phẩm; tổ chức 18 lớp tập huấn với 1.019 lượt học viên.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai Kpă Đô phát biểu tại hội nghị
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai Kpă Đô phát biểu tại hội nghị

Ngoài ra, tính từ năm 2022 đến nay đã đầu tư cứng hoá đường liên xã 28; đường giao thông các thôn, xã đặc biệt khó khăn 107,2 km, hiện tại một số công trình đường giao thông đang thi công; Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 22 trường PTDTNT, trường PTDTBT và trường phổ thông có học sinh bán trú giai đoạn 2023 - 2025; triển khai công tác dạy xóa mù chữ, đã mở được 226 lớp với 6.503 học viên; tổ chức lễ trao chứng nhận và cấp kinh phí hỗ trợ cho 4 Nghệ nhân Ưu tú người DTTS trong việc lưu truyền, phổ biến, truyền dạy văn hóa truyền thống trong cộng đồng; thành lập 229 tổ truyền thông cộng đồng với 2.126 thành viên; thành lập mới 19 mô hình Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 39 CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi; tổ chức thăm, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho 1.910 lượt người có uy tín; biểu dương, gặp mặt Người có uy tín tiêu biểu năm 2021 - 2023 cho 200 Người có uy tín tiêu biểu, chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vùng ĐBDTTS; Phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức trao tặng 48 chiết xe đạp cho học sinh đồng bào DTTS nghèo vượt khó; Cấp báo cho 955 Người có uy tín gồm báo Gia Lai cuối tuần11.460 tờ và Báo Dân tộc và Phát triển 22.920 tờ báo…

Ông Trần Bá Công - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tham gia thảo luận tại hội nghị
Ông Trần Bá Công - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tham gia thảo luận tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe nhiều tham luận, kiến nghị của đại diện các ngành, địa phương xoay quanh việc triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc và Chương trình MTQG1719, đề xuất những giải pháp triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban Dân tộc, các Sở, ngành và các địa phương trong năm 2023 đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã biểu dương biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác dân tộc của các ban, ngành, địa phương trong năm 2023
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác dân tộc của các ban, ngành, địa phương trong năm 2023

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: các cơ quan, ban ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, HĐND tỉnh về công tác dân tộc. Cùng với đó, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719, tập trung gỡ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong quá trình thực hiện Chương trình. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS, đặc biệt là các vấn đề về đời sống của đồng bào DTTS, tình hình thiên tai, dịch bệnh, các điểm “nóng” về an ninh trật tự... giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đồng bào DTTS hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối với một số kiến nghị của các địa phương đề nghị các Sở, ngành và các cơ quan liên quan chủ động phối hợp với Ban Dân tộc để nghiên cứu, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao, sớm có văn bản trả lời các địa phương; báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Tin cùng chuyên mục
Rộn ràng Lễ hội Katê 2024 tại đền thờ Po Nit

Rộn ràng Lễ hội Katê 2024 tại đền thờ Po Nit

Lễ hội Katê năm 2024 tại đền thờ Po Nit - Di tích lịch sử cấp Quốc gia (thuộc thôn Bình Hiếu, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) diễn ra với quy mô hoành tráng, thu hút hàng chục nghìn người dân địa phương và du khách đến tham gia hành hương vui hội.