Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gia Lai: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2017-2022

Thùy Dung - 15:47, 22/06/2022

Sáng 22/6, tại Gia Lai, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh với sự tham dự của của 151 đại biểu là các chức sắc, chức việc, tu sĩ, và giáo dân tiêu biểu,… đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Trong 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh mà nhiều chủ trương, chính sách, các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của Đảng, Nhà nước được cụ thể hóa phù hợp với thực tế của địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất của đồng bào nói chung và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh nói riêng. 

Đồng bào Công giáo chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo,….

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2022
Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2022

Hội nghị xác định,  trong thời gian tới tiếp tục tăng cường phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương - giáo; tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, phát huy tinh thần bác ái, yêu thương,… Tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; Chú trọng thực hành dân chủ, giữ vững kỷ cương, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật,…

Nhân dịp này, UBND tỉnh Gia Lai và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tặng Bằng khen cho 75 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2022. 

Tin cùng chuyên mục
Tham vấn tác động của Dự án kênh đào Phù Nam - Techo đến Đồng bằng sông Cửu Long

Tham vấn tác động của Dự án kênh đào Phù Nam - Techo đến Đồng bằng sông Cửu Long

Theo các chuyên gia, nhà khoa học, việc triển khai Dự án kênh đào Phù Nam - Techo của Campuchia sẽ tác động đến môi trường và hệ thống nước sông Mê Kông, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Vì vậy, việc tham vấn, đánh giá độc lập về dự án được quan đặc tâm đặc biệt, từ đó chuyển tải các ý kiến đến Ủy hội sông Mê Kông quốc tế và phía Campuchia.