Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Già làng Y Thút Byă ở buôn Tuor

PV - 21:14, 29/01/2018

Già làng Y Thút Byă dân tộc Ê-đê, buôn Tuor, xã Hoà Phú (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) năm nay đã ngoài 60 tuổi. Là Trưởng buôn, già làng Y Thút luôn sống gương mẫu, chia sẻ cùng người dân trong buôn; vận động bà con cùng thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, Trưởng thôn Y Thút còn luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người xóa đói, giảm nghèo. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, Trưởng thôn Y Thút còn luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người xóa đói, giảm nghèo.

 

Những năm kháng chiến chống Mỹ, Y Thút hăng hái tham gia hoạt động cách mạng, vận động buôn làng góp gạo, mì… để nuôi bộ đội. Đất nước thống nhất, Y Thút bắt tay vào làm kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình. Ông có 9 người con, tất cả đều có việc làm. Với nguồn thu mỗi năm được 50 triệu đồng (trừ chi phí) từ 7 sào cà phê, 1ha mì, 2ha điều, 2ha rừng và 16 con bò, cuộc sống của gia đình ông đầy đủ, no ấm. Bản thân ông và gia đình cũng luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào xã hội như, thực hành tiết kiệm, xoá bỏ mê tín dị đoan, đóng nộp thuế Nhà nước đầy đủ… Nhiều năm liền, gia đình ông được công nhận là Gia đình Văn hoá.

Điều đáng quý là bên cạnh việc chăm lo cho cuộc sống gia đình, Trưởng buôn Y Thút còn luôn quan tâm giúp đỡ đồng bào trong buôn như hỗ trợ vốn cho những hộ dân còn khó khăn để làm ăn mà không lấy lãi; vận động nhân dân chăm lo sản xuất, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước; bảo vệ an ninh trật tự và ổn định cộng đồng xã hội, không nghe theo lời kẻ xấu... Do đó, ông luôn được bà con trong buôn yêu mến.

Ông Y Thút cho biết, để vận động bà con trong buôn làng, ngoài những buổi họp triển khai tuyên truyền, ông Y Thút còn “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trao đổi với bà con những kinh nghiệm làm nghề nông, vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường của buôn, vận động các cặp vợ chồng sinh đẻ có kế hoạch, các gia đình tiếp tục cho con đến trường...

Buôn Tuor có 96 hộ dân, chủ yếu làm nông nghiệp, vì vậy để nâng cao chất lượng, sản lượng nông nghiệp, già làng Y Thút đã vận động, hướng dẫn bà con trong buôn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất như, cách phòng ngừa dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, sử dụng các giống lúa lai, ngô lai cho năng suất thu nhập cao…

Nhờ đó, trong năm qua 14/18 hộ trong buôn đã thoát nghèo và nhiều hộ vươn lên làm giàu; 100% số hộ có điện, nước sạch để sử dụng, nhiều năm liền buôn Tuor được công nhận là buôn văn hoá. Bản thân già làng Y Thút trong nhiều năm liền được nhận nhiều Bằng khen của các cấp chính quyền địa phương, Trung ương và vinh dự được tham dự Hội nghị già làng tiêu biểu khu vực Tây Nguyên tổ chức tại Gia Lai năm 2016.

Được biết, sắp tới Nhà nước sẽ đầu tư cho toàn buôn Tuor đường rải nhựa và điện thắp sáng các con đường trong buôn. Theo đó, Trưởng buôn Y Thút dự tính sẽ vận động bà con mở rộng quy mô chăn nuôi theo mô hình lớn, nhằm nâng cao mức thu nhập, thoát nghèo bền vững cho người dân.

BÁ THĂNG

Tin cùng chuyên mục
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung: Xóa nhà tạm là một chương trình quốc gia đặc biệt

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung: Xóa nhà tạm là một chương trình quốc gia đặc biệt

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết, dự kiến chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát sẽ được công bố là 1 trong 80 chương trình/công trình/dự án quốc gia đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.