Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bản sắc và hội nhập

Giao lưu, tọa đàm “Hành trình ước mơ, tự tin tỏa sáng”

Trọng Bảo - 19:59, 12/04/2022

Chiều ngày 12/4, tại Trường Cao đẳng Lào Cai, Hoa hậu Trái đất 2021 - Miss Earth 2021 - Destiny Evelyn Wagner và Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2022 đã có buổi giao lưu với học sinh, sinh viên nữ các trường THPT, trường chuyên nghiệp các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái.

Học sinh, sinh viên DTTS hào hứng tìm hiểu về cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022
Học sinh, sinh viên DTTS hào hứng tìm hiểu về cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022

Đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch truyền thông, tuyển chọn thí sinh cho cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam” năm 2022 do Công ty TNHH Empire Entertainment & Media tổ chức trong thời gian tới. Hoa hậu Trái đất 2021 - Destiny Evelyn Wagner cũng chính là gương mặt đại diện và làm giám khảo cho cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam” năm 2022.

Hoa hậu Trái đất 2021- Destiny Evelyn Wagner chia sẻ những kinh nghiệm với học sinh, sinh viên trong các cuộc thi sắc đẹp
Hoa hậu Trái đất 2021- Destiny Evelyn Wagner chia sẻ những kinh nghiệm với học sinh, sinh viên trong các cuộc thi sắc đẹp

Cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam” năm 2022 với mong muốn tìm ra những bông hoa đẹp nhất được quy tụ từ khắp các vùng, miền đất nước, mang theo nét đẹp của sự thân thiện và một trái tim ấm áp. Bên cạnh đó cuộc thi còn mang sứ mệnh bảo tồn, gắn kết, lan tỏa vẻ đẹp của 54 dân tộc Việt Nam và niềm tự hào lớn đó là hun đúc tinh thần hiếu học, khát vọng đến trường, nâng cao tri thức của học sinh, sinh viên đồng bào vùng sâu vùng xa; trong đó, có các thiếu nữ DTTS.

Các bạn học sinh, sinh viên giao lưu, đặt câu hỏi cho các vị khách mời
Các bạn học sinh, sinh viên giao lưu, đặt câu hỏi cho các vị khách mời

Tại buổi Tọa đàm, Hoa hậu Destiny Evelyn Wagner đã chia sẻ với các bạn học sinh, sinh viên về hành trình vượt qua mọi khó khăn để đến với cuộc thi Hoa hậu Trái đất. Cùng với đó, là những thử thách khó khăn nhưng không kém phần lý thú trong suốt quá trình tham gia cuộc thi để có cảm xúc vỡ òa khi cô giành được vương miện Hoa hậu.

Bên cạnh đó, Hoa hậu cũng chia sẻ những kinh nghiệm khi tham gia cuộc thi sắc đẹp nói chung và sắp tới là cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam nói riêng.

Ông Hoàng Quang Đạt (đứng giữa), Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai tặng hoa cho các vị khách mời
Ông Hoàng Quang Đạt (đứng giữa), Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai tặng hoa cho các vị khách mời

Cũng tại đây, các bạn học sinh, sinh viên đã đặt những câu hỏi cho các vị khách mời về kinh nghiệm trong quá trình tham gia các cuộc thi sắc đẹp, như: Giọng nói sao cho biểu cảm, làm sao giữ được sự tự tin khi thi, cách lựa chọn trang phục…

Tin cùng chuyên mục
Đổi danh hiệu cho di sản văn hóa phi vật thể - Điều không dễ !?

Đổi danh hiệu cho di sản văn hóa phi vật thể - Điều không dễ !?

Cùng với Ca trù và Nghệ thuật làm gốm của người Chăm đã được UNESCO ghi vào Danh sách “Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp”, hồ sơ Mo Mường đã được Chính phủ đồng ý đệ trình UNESCO xem xét, đưa vào danh sách này. Nhưng sau khi được đưa vào danh sách thì cần phải làm gì, làm như thế nào để đổi danh hiệu cho di sản, từ “cần được bảo vệ khẩn cấp” sang “đại diện của nhân loại” là điều không dễ.