Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Giáo xứ bình yên giữa đại ngàn Đăk Pxi

Phạm Nguyên - 3 giờ trước

Xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi, nơi có hơn 98% đồng bào DTTS theo đạo Công giáo, mô hình “Giáo xứ bình yên - đảm bảo an ninh trật tự” được Công an xã triển khai từ tháng 4/2022 đã trở thành điểm sáng trong việc kết hợp giữa đạo và đời, góp phần giữ vững an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công an xã Đăk Pxi, Linh mục Giáo xứ Ling La thăm, động viên gia đình ông A Klôn (áo trắng) trong quá trình sửa chữa nhà
Công an xã Đăk Pxi, Linh mục Giáo xứ Ling La thăm, động viên gia đình ông A Klôn (áo trắng) trong quá trình sửa chữa nhà

Khi đạo và đời cùng hòa quyện

Xã Đăk Pxi với đặc thù phần lớn cư dân là người Xơ Đăng theo đạo Công giáo. Nhận thấy vai trò quan trọng của các chức sắc, chức việc và uy tín của Giáo xứ trong cộng đồng, năm 2022, Công an xã Đăk Pxi đã tham mưu chính quyền địa phương triển khai mô hình “Giáo xứ bình yên - đảm bảo an ninh trật tự”. Mục tiêu cốt lõi là lấy “đức tin” làm nền tảng để điều chỉnh hành vi đạo đức, từ đó xây dựng một cộng đồng tự quản, thượng tôn pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Bá Bằng, Trưởng Công an xã Đăk Pxi cho biết: Trước đây, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, trong đó phần lớn các vụ việc vi phạm liên quan đến thanh, thiếu niên giữa các thôn, làng. Thực tế đó đòi hỏi phải có những giải pháp phù hợp, sát với đặc thù địa phương. Và mô hình “Giáo xứ bình yên - đảm bảo an ninh trật tự” ra đời.

Để triển khai hiệu quả mô hình, Tổ điều hành được thành lập với 6 thành viên, bao gồm các giáo phu, các vị chức sắc. Công an xã giữ vai trò nòng cốt trong việc hướng dẫn, duy trì hoạt động mô hình theo đúng quy chế đã ký kết.

Linh mục Vũ Quốc Bình, Giáo xứ Ling La, xã Đăk Pxi cho biết: Sự phối hợp giữa Giáo xứ và Công an xã luôn được duy trì thường xuyên, chặt chẽ. Các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được lồng ghép khéo léo trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, góp phần định hướng giáo dân chấp hành và giáo dục con cháu trong gia đình sống tốt đời, đẹp đạo.

Mô hình được triển khai linh hoạt, đa dạng hình thức tuyên truyền như hệ thống loa truyền thanh, họp dân, sinh hoạt tổ an ninh xã hội, các buổi giảng đạo, sinh hoạt giáo họ… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của bà con giáo dân; tăng cường tinh thần cảnh giác, chủ động tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Là một trong những người tham gia Tổ điều hành mô hình ngay từ những ngày đầu, ông A Sóc, thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi cho biết: Lợi thế lớn của các thành viên trong tổ là có thể trực tiếp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng tiếng Xơ Đăng. Mình giải thích bằng tiếng Xơ Đăng thì bà con mới hiểu hết, hiểu rồi mới làm theo, mới chấp hành được.

Sau 3 năm triển khai, mô hình “Giáo xứ bình yên - đảm bảo an ninh trật tự” đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở các thôn, làng vùng đồng bào DTTS xã Đăk Pxi
Sau 3 năm triển khai, mô hình “Giáo xứ bình yên - đảm bảo an ninh trật tự” đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở các thôn, làng vùng đồng bào DTTS xã Đăk Pxi

Khi bình yên dẫn lối phát triển

Từ nguồn thu ổn định nhờ trồng cà phê, gần nửa tháng nay, ông A Klôn, thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi, tất bật lợp lại mái tôn đã xuống cấp của gia đình. Sát bên cạnh là căn nhà của người con trai út đang trong giai đoạn xây dựng.

Ông A Klôn chia sẻ: Trước đây, con tôi và nhiều thanh niên trong thôn hư lắm, không ai bảo được. Ngày thì nhậu nhẹt say xỉn, tối thì nẹt pô, rú ga đua xe, cả làng không ngủ nổi. Nay đám thanh niên ấy ngoan hơn rồi, biết chí thú làm ăn, không còn tụ tập gây chuyện như trước. Tôi thấy vui lắm vì con trai tôi và thanh niên trong thôn đã đổi thay rõ nét trong suy nghĩ, hành động.

Sau 3 năm triển khai, mô hình “Giáo xứ bình yên - đảm bảo an ninh trật tự” tại xã Đăk Pxi đã phát huy hiệu quả rõ nét, trở thành "cầu nối" vững chắc giữa chính quyền và đồng bào giáo dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Từ khi triển khai mô hình, khoảng 90% hộ dân ký cam kết chấp hành các quy định về quản lý vũ khí, phòng, chống tội phạm; phối hợp cung cấp hàng chục tin báo có giá trị, hỗ trợ xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Mô hình còn cảm hóa, giáo dục hơn 30 thanh, thiếu niên cá biệt, người chấp hành xong án phạt tù thay đổi hành vi, hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.

Từ những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai, mô hình “Giáo xứ bình yên - đảm bảo an ninh trật tự” vừa được Bộ Công an công nhận là mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; là hình mẫu để lực lượng Công an các địa phương nghiên cứu, vận dụng và nhân rộng trong thực tiễn.

Thượng tá Nguyễn Bá Bằng, Trưởng Công an xã Đăk Pxi cho biết: Mô hình “Giáo xứ bình yên - đảm bảo an ninh trật tự” tại xã Đăk Pxi không chỉ đơn thuần là việc giữ gìn trật tự, mà cao hơn cả, đó là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc và tôn giáo. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xã Đăk Pxi đã kiện toàn Tổ điều hành mô hình, nâng số lượng thành viên từ 6 lên 16 người. Bên cạnh đó, việc đánh giá kết quả thực hiện mô hình sẽ được tiến hành thường xuyên hơn, để kịp thời điều chỉnh nội dung phối hợp, bảo đảm mô hình hoạt động thực chất, hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục
Lao động – tín ngưỡng – sinh kế: Trụ cột ổn định xã hội ở vùng đặc thù

Lao động – tín ngưỡng – sinh kế: Trụ cột ổn định xã hội ở vùng đặc thù

Ở vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, ổn định xã hội không chỉ được quyết định bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn phụ thuộc vào sự hài hòa giữa các yếu tố vật chất và tinh thần trong đời sống cộng đồng. Thực tiễn cho thấy, mối quan hệ gắn bó giữa lao động – sinh kế, tín ngưỡng – văn hóa và cộng đồng – niềm tin đang hình thành một “tam giác ổn định” đặc thù, giữ vai trò then chốt trong việc củng cố nền tảng xã hội từ cơ sở.
Đọc nhiều