Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Gìn giữ, vun đắp tài sản vô giá của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại

PV - 5 giờ trước

Với tình cảm chân thành, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tổ chức nghi lễ đặc biệt, buộc chỉ cổ tay dành cho Chủ tịch nước và các đại biểu Việt Nam. Lễ buộc chỉ cổ tay không chỉ là một nét văn hóa độc đáo, thể hiện lòng yêu mến khách của người dân Lào mà còn là minh chứng, là niềm tin về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào luôn nảy nở, kề vai, sát cánh, cùng nhau phát triển vươn lên.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Truyền thống gắn bó keo sơn

Khi chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào hạ cánh xuống sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Viêng Chăn, điều dễ dàng cảm nhận là những biểu ngữ, cờ hoa hai nước Việt Nam - Lào và sự chào đón nồng nhiệt, thắm tình hữu nghị của lãnh đạo, cán bộ, nhân dân Lào anh em. Mối quan hệ hai nước, hai dân tộc luôn kề vai sát cánh, gắn bó keo sơn, chia ngọt, sẻ bùi như lời thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: Việt-Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long; còn Chủ tịch Kaysone Phomvihane khẳng định: Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào-Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông. Đó chính là tình cảm hữu nghị chân thành, đoàn kết của mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, có một không hai trên thế giới.

Tại chương trình giao lưu hữu nghị “Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà-Cửu Long”, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ rất vinh dự, vui mừng khi được trở lại thăm đất nước hoa Chăm pa tươi đẹp, được gặp những người đồng chí, những người anh em đã cùng chia sẻ hiểm nguy, gian khó, sẵn sàng hy sinh vì nhau, gắn bó mật thiết với cách mạng Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam-Lào, và được chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ của đất nước Lào sau gần 40 năm đổi mới.

Hai nhà lãnh đạo Lễ buộc chỉ cổ tay nhân dịp đầu năm mới, Tết cổ truyền Bunpimay của Lào.
Hai nhà lãnh đạo Lễ buộc chỉ cổ tay nhân dịp đầu năm mới, Tết cổ truyền Bunpimay của Lào.

Tình cảm nồng ấm, hữu nghị lan tỏa ở tất cả các cuộc tiếp xúc, giao lưu. Các cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ giữa Chủ tịch nước Lương Cường với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào cũng như những cuộc giao lưu, gặp gỡ… đều diễn ra trong không khí đầy ắp tình hữu nghị, với niềm tin và sự chân thành, hiểu biết, trân trọng và chia sẻ với mong muốn phát triển trường tồn, cùng nhau tiến bước, vươn lên được gây dựng bởi thế hệ cha anh đi trước và sẽ tiếp tục được các thế hệ sau trân trọng, gìn giữ và phát huy hơn nữa.

Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định, những thành tựu to lớn trên mọi mặt của Việt Nam là niềm khích lệ, sự động viên to lớn với Lào; với sự đồng hành của Việt Nam, Lào sẽ vững bước trên chặng đường xây dựng và phát triển đất nước. Còn Chủ tịch nước Lương Cường thì nhấn mạnh, trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào. Với tinh thần “giúp bạn là giúp mình”, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ mọi kinh nghiệm thành công với các đồng chí, các bạn Lào; xác định rõ, thành công của Lào cũng là thành công của chính mình.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Lào, Thượng tướng Sengnuon Sayalath đã chia sẻ, mặc dù tình hình thế giới và khu vực biến đổi thế nào đi chăng nữa, nhưng hai nước chúng ta sẽ luôn kề vai sát cánh, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần “sống chết có nhau, cùng chung chiến hào, đồng cam cộng khổ, hạt gạo cắn đôi - cọng rau bẻ nửa”. Anh Vilaphon Pholsena, đại diện cho thế hệ trẻ của Lào, cam kết “sẽ làm hết sức mình để kế thừa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt là tài sản quý giá mà các thế hệ trước đã dày công vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau”.

Đồng hành kiến tạo tương lai

Dấu ấn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp, cùng nhau vươn lên khi quan hệ chính trị hai Đảng, hai nước ngày càng gắn bó, tin cậy; hợp tác quốc phòng, an ninh, tiếp tục được giữ vững và phát triển, hợp tác văn hóa, giáo dục-đào tạo tiếp tục được thúc đẩy. Cùng với đó, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, hiện Việt Nam có 267 dự án đầu tư vào Lào, với tổng vốn đăng ký là 5,63 tỷ USD, vốn thực hiện lũy kế đến nay đạt khoảng 2,8 tỷ USD. Kim ngạch thương mại song phương hai chiều tháng 3/2025 đạt 980,1 triệu USD, tăng 105,5% so với cùng kỳ năm trước. Hai nước tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại ASEAN, Liên hợp quốc và hợp tác trong các cơ chế tiểu vùng Mê Công…

Với nỗ lực và quyết tâm cao, nhiều dự án lớn đã được khai thông, đưa vào triển khai, tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác hai nước. Nhắc lại lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói, nếu Việt Nam có biển, thì Lào cũng có biển, Chủ tịch nước khẳng định dự án cầu cảng số 3 Vũng Áng là biểu tượng về sự đoàn kết, sẻ chia, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Lào ra biển, thúc đẩy kinh tế-xã hội của Lào. Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào với rất nhiều dự án hạ tầng quan trọng của Lào đã có sự tham gia, hỗ trợ của Việt Nam, trong đó có công trình nhà Quốc hội Lào, nay đã trở thành tòa nhà biểu tượng mới tại thủ đô Viêng Chăn.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TTXVN)

Sự gắn bó chia sẻ, cùng nhau phát triển, cùng nhau vươn lên còn được thể hiện rõ trong chuyến thăm lần này khi Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cũng nhất trí cao cần tìm cách thức mới, mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật trên cơ sở phát huy cao nhất tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, trong đó tăng cường kết nối mạnh mẽ về kinh tế, hạ tầng, ngân sách-tài chính, du lịch hai nước. Đặc biệt, hai nước cần triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm phấn đấu nâng kim ngạch lên 5 tỷ USD trong những năm tới; tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô.

Và cũng trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch nước Lương Cường công bố Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em công trình xây dựng bệnh viện tuyến huyện tại tỉnh Viêng Chăn trị giá 3 triệu USD, đề nghị hai bên phối hợp triển khai nhanh, hoàn thành trong năm 2026, góp phần ghi dấu ấn chào mừng kết quả thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Mối quan hệ gắn bó, cùng nhau tiếp bước còn được thể hiện khi có 14 nghìn con em của nhân dân Lào đang học ở các trường của Việt Nam từ bắc đến nam. Số lưu học sinh Lào tốt nghiệp ở Việt Nam về nước hiện nay đang phát huy năng lực, đóng góp tích cực xây dựng và phát triển đất nước. Mỗi sinh viên Lào là một nhịp cầu văn hóa, một đại sứ của tình hữu nghị Việt Nam-Lào. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định: Nhìn về phía trước là tràn đầy niềm tin về tương lai ngày càng tươi sáng của quan hệ Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Với quyết tâm trong từng hành động, nỗ lực xuất phát từ trái tim của mỗi người dân Lào, mỗi người dân Việt Nam, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào sẽ không ngừng được củng cố và phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.