Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Góp phần thắt chặt quan hệ Việt Nam – Ấn Độ từ Lễ trồng cây hữu nghị

Tào Đạt - 19:41, 30/03/2026

Ngày 30/3, tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ phối hợp Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh, các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trồng cây hữu nghị năm 2026. Sự kiện có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Ấn Độ (2016 - 2026).

Ông Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ.
Ông Vipra Pandey - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vipra Pandey - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh, cho rằng hoạt động trồng cây không chỉ đơn thuần là hành động bảo vệ môi trường, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho sự phát triển của quan hệ song phương. 

Theo ông, sáng kiến trồng cây do Chính phủ Ấn Độ khởi xướng hướng đến mở rộng diện tích rừng, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu.

“Mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được xây dựng trên nền tảng lịch sử, văn hóa và những giá trị chung, ngày càng được củng cố thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân và hợp tác thực chất. Những cây xanh được trồng hôm nay, chính là “hạt mầm” cho sự hợp tác, hiểu biết và tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai quốc gia trong tương lai”, ông Vipra Pandey nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ phát biểu
Bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ, cũng cho biết, trong thời gian qua, TP. Cần Thơ đã tích cực phối hợp với các đối tác Ấn Độ triển khai nhiều dự án thiết thực, từ năng lượng tái tạo, hạ tầng nông thôn đến các hoạt động văn hóa như Ngày Quốc tế Yoga hay các chương trình giao lưu nghệ thuật.

Thành phố luôn hướng tới mục tiêu xanh và sạch, xây dựng đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước. Trong đó, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã được triển khai rộng rãi đã trở thành nét đẹp văn hóa và là hành động thiết thực nhằm xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, thích ứng biến đổi khí hậu.

Theo bà Lê Thị Thanh Giang, việc tổ chức Lễ trồng cây tại Trường Đại học Nam Cần Thơ - nơi có đông đảo sinh viên Việt Nam và Ấn Độ càng làm nổi bật ý nghĩa kết nối văn hóa và giáo dục, góp phần khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ môi trường và vun đắp tình hữu nghị quốc tế.

Các đại biểu trồng cây hữu nghị
Các đại biểu trồng cây hữu nghị

Ts. Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, khẳng định, việc phối hợp tổ chức sự kiện là cơ hội để nhà trường tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và quốc tế hóa giáo dục.

Theo Ts. Nguyễn Văn Quang, những năm qua, trường đã tăng cường hợp tác với các đối tác Ấn Độ, đặc biệt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và giao lưu sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 


Tin cùng chuyên mục
Công tác dân tộc ở Quảng trị: 80 năm vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Công tác dân tộc ở Quảng trị: 80 năm vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trải qua 80 năm, ngành quản lý Nhà nước về công tác dân tộc tỉnh Quảng Trị đã lặng thầm, bền bỉ góp phần làm đổi thay vùng cao. Sự gần gũi, tâm huyết của đội ngũ cán bộ ngành quản lý nhà nước về công tác dân tộc đã bồi đắp niềm tin, cùng đồng bào vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc “chắc từ rễ, bền từ gốc, xum xuê cành lá”.
Đọc nhiều