Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Hà Nội “Thành phố vì hòa bình”: Hai mươi năm một thương hiệu

PV - 14:31, 16/07/2019

Giữa những ngày hè tháng Bảy sôi động, người dân Hà Nội hân hoan chào đón nhiều hoạt động đặc sắc nhân Kỷ niệm 20 năm Thủ đô Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”. Sau 2 thập kỷ được công nhận “Thành phố Vì hòa bình”, Thủ đô Hà Nội vẫn đang phấn đấu không ngừng để xứng đáng với danh hiệu này.

Hoàng Thành Thăng Long- Di sản văn hóa thế giới. Hoàng Thành Thăng Long- Di sản văn hóa thế giới.

Thành phố hiện đại, trẻ trung, trách nhiệm

Cách đây 20 năm, ngày 16/7/1999, người dân cả nước nói chung, người dân Thủ đô Hà Nội nói riêng đã vinh dự, tự hào khi Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố Vì hòa bình” tại La Paz, Thủ đô của Bolivia.

Để được UNESCO chọn là 1 trong 5 thành phố tiêu biểu trên thế giới, Hà Nội đã đáp ứng hàng loạt tiêu chí. Trong đó, có những đóng góp tích cực của Thủ đô trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, cũng như trong sự nghiệp phát triển, xây dựng Thủ đô Hà Nội. Những đóng góp ấy phù hợp với những tiêu chí do UNESCO đề ra về bình đẳng trong cộng đồng, xây dựng đô thị, giữ gìn môi trường sống, thúc đẩy phát triển văn hóa giáo dục, chăm lo giáo dục công dân và thế hệ trẻ.

Chia sẻ về Hà Nội, ông Firmin Edouard Matoko, Trợ lý Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại UNESCO cho rằng: TP. Hà Nội 20 năm sau khi được vinh danh đã trở thành một đô thị lớn hơn, hội nhập, năng động đối với khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, chính quyền của Hà Nội cũng đã và đang đưa ra những chính sách nhằm hướng tới sự phát triển bền vững, cân bằng hài hòa giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường. Điều đó thể hiện, đất nước Việt Nam hiện đại, trẻ trung, tự tin, đầy trách nhiệm.

Hiện nay, Thủ đô Hà Nội có quan hệ hợp tác, hữu nghị với hơn 100 thủ đô và thành phố của hơn 50 nước, vùng lãnh thổ; tham gia với trách nhiệm cao tại nhiều diễn đàn quốc tế quan trọng. Qua đó, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô, của đất nước trong cộng đồng quốc tế và bè bạn năm châu.

Với những nỗ lực đó, UNESCO đặc biệt coi trọng hợp tác với TP. Hà Nội. Cụ thể, UNESCO muốn hợp tác sâu rộng với Thủ đô với vai trò “Thành phố Vì hòa bình” thông qua việc tìm hiểu, hợp tác bảo tồn di sản, trong đó có Đường Lâm và Hoàng Thành Thăng Long, cũng như đề xuất Hà Nội trở thành Thành phố đầu tiên của Việt Nam tham gia Mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Màn trình diễn áo dài đường phố. Màn trình diễn áo dài đường phố.

Điểm hẹn văn hóa

Đến với Hà Nội, du khách vừa có thể chiêm ngưỡng nhịp sống đô thị hiện đại, vừa có thể thăm quan những di tích mang đậm dấu ấn thời gian như: Hoàng thành Thăng Long, đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa, Chùa Trấn Quốc, Ô Quan Chưởng, Văn Miếu Quốc Tử Giám... Đặc biệt, khu phố cổ-Hà Nội 36 phố phường, với những ngôi nhà cổ và những con phố vẫn lưu giữ được dáng vẻ vốn có từ thế kỷ 19, được coi là điểm nhấn của du lịch Hà Nội. Hà Nội đã được rất nhiều tờ báo, website du lịch nổi tiếng toàn cầu, như: Telegraph (Anh), CNN, Trip Advisor (Mỹ), Smart Travel Asia (Hong Kong-Trung Quốc)… liên tiếp vinh danh Thủ đô Hà Nội là một trong những địa chỉ đáng thăm quan ở châu Á và thế giới.

Với cộng đồng quốc tế, hình ảnh về một Thủ đô Hà Nội luôn là một thành phố phát triển năng động, nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống. Ông Noel Jean Poirier-cựu Đại sứ Pháp nổi tiếng với bộ phim “Hà Nội của tôi” (Mon Hanoi) chia sẻ về Thủ đô Hà Nội: “Tôi rất vui khi được dạo trên những con phố của Hà Nội, ngắm nghía cuộc sống sôi động nơi đây. Hà Nội là lưu giữ được những lớp kiến trúc lịch sử tiếp nối thông qua những nét kiến trúc đặc trưng. Bên cạnh sự giao thoa của các kiến trúc Pháp cổ với kiến trúc Việt Nam là những hình thái làng quê xen kẽ đô thị. Đây chính là nét văn hóa đặc sắc không nơi nào có được như ở Hà Nội”.

Không chỉ là nơi lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống, Hà Nội còn là cái nôi sinh ra nhiều không gian sáng tạo cho giới sáng tạo, giới trẻ. Điều đó cho thấy, môi trường chính sách về tiềm lực nhân trí sĩ của Thủ đô Hà Nội đều rất lớn. Chính vì vậy, Hà Nội luôn là điểm đến thu hút khách du lịch. Chỉ tính trong năm 2018, lượng du khách đến với Hà Nội ước đạt 26,04 triệu lượt (tăng 9,3% so với năm 2017), trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt 5,74 triệu lượt (tăng 16%).

Sự đánh giá cao của du khách quốc tế cũng như người dân cả nước đã nhân lên niềm tự hào của chính quyền và Nhân dân Thủ đô, thúc đẩy thành phố nghìn năm tuổi tiếp tục gìn giữ những truyền thống, bản sắc văn hóa quý báu và vững bước trên con đường phát triển. Đến nay, Hà Nội vẫn là Thủ đô duy nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương được vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”. Điều này luôn là động lực để chính quyền và Nhân dân Thủ đô càng quyết tâm gìn giữ, phát huy giá trị của danh hiệu này để cùng hướng tới một thế giới hòa bình, nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Sáng 13/7, tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm TP. Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình” (16/7/1999 - 16/7/2019). Nhân sự kiện này, từ tháng 7/2019, nhiều hoạt động phong phú được UBND TP. Hà Nội tổ chức như: các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể thao, giới thiệu ẩm thực; Liên hoan các Ban nhạc Kèn Hà Nội, Triển lãm ảnh “Người Hà Nội thanh lịch văn minh”; Cuộc thi tìm kiếm “Đại sứ hữu nghị vì hòa bình 2019”.

Tin cùng chuyên mục
Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Lễ Cấp sắc là nghi lễ thể hiện nhân sinh quan, tín ngưỡng, văn hóa của người Dao. Trong đó, “đặt tên âm và lên đèn” là một trong những nghi thức rất quan trọng, khi đó người thụ lễ được đặt pháp danh (tên âm). Sau khi trải qua nghi lễ này, người đàn ông Dao được công nhận là con cháu Bàn Vương, được trao quyền làm thầy, được cấp âm binh và được thờ cúng tổ tiên.