Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hà Nội: Thêm 6 quận chuyển từ "vàng" sang "cam", dừng một số hoạt động không thiết yếu

T.Hợp - 18:09, 25/12/2021

Ngày 25/12, UBND thành phố Hà Nội công bố đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 24/12. Theo đó, toàn thành phố Hà Nội vẫn ở cấp độ 2 nhưng đã có 8 quận đạt cấp độ 3 như Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ.

Một số quận ở Hà Nội có thể dừng hoạt động không thiết yếu. Ảnh minh họa
Một số quận ở Hà Nội có thể dừng hoạt động không thiết yếu. Ảnh minh họa

Cụ thể, Hà Nội hiện có 8 quận huyện ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, tương ứng với màu cam) bao gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ.

21 quận, huyện ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng) bao gồm: Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hà Đông, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thanh Xuân, Thường Tín, Ứng Hoà.

Hện tại thành phố chỉ còn duy nhất huyện Phúc Thọ ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh) - giảm 3 địa bàn so với công bố vào ngày 18/12. Không có địa bàn nào ở cấp độ 4 (màu đỏ, nguy cơ rất cao). 

Dự kiến, 6 quận mới được xác định là vùng 3 ở Hà Nội sẽ có quyết định điều chỉnh các hoạt động dịch vụ thiết yếu trên địa bàn phù hợp với cấp độ dịch. Trước đó, 2 quận Đống Đa, Hai Bà Trưng và các phường ở cấp độ 3 ở lần đánh giá cấp độ dịch trước cũng đã dừng các hoạt động không thiết yếu, yêu cầu chỉ bán hàng ăn uống mang về, dừng các hoạt động tập trung đông người, thể thao ngoài trời để phòng, chống dịch. 42 địa bàn xã, phường vừa được công bố tăng cấp độ dịch lên mức độ 3 cũng sẽ có các quyết định tương tự.

Việc đánh giá cấp độ dịch của Hà Nội dựa trên hai tiêu chí: số ca nhiễm mới/100.000 dân/tuần và tỷ lệ tiêm vaccine. Với dân số trên 8,3 triệu người, Hà Nội có tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm ít nhất 1 liều vắc xin COVID-19, đạt trên 98% (tối thiểu 70%), trong đó tỉ lệ người từ 50 tuổi trở lên tiêm đủ liều vắc xin đạt khoảng 95% (tối thiểu 80%).

Theo thông báo của Bộ Y tế, cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 29/4 đến hết ngày 17/12), Hà Nội có tổng 35.643 ca, trong đó 12.990 ca cộng đồng và 22.653 người đã được cách ly. 6 ngày liên tiếp, thành phố "dẫn đầu" cả nước về số ca nhiễm./.

Tin cùng chuyên mục