Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Hải Phòng: Hải quan phát hiện, bắt giữ vụ nhập lậu 1,6 tấn ngà voi

Vân Khánh - 09:04, 03/04/2024

Cục Hải quan Hải Phòng vừa phát hiện, bắt giữ gần 1,6 tấn ngà voi nhập lậu. Số ngà voi này được nhập khẩu về cảng quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng) với thủ đoạn tinh vi.

Số ngà voi được phát hiện bắt giữ
Số ngà voi được phát hiện bắt giữ

Ngày 1/4/2024, đại diện Cục Hải quan Hải Phòng cho hay, đơn vị vừa chủ trì bắt giữ vụ nhập lậu ngà voi quy mô lớn. Số ngà voi nhập lậu được cất giấu trong 1 container nhập khẩu về cảng quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng).

Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã sơn đen số ngà voi này. Theo Cục Hải quan Hải Phòng, đây là thủ đoạn hết sức tinh vi và mới lần đầu được phát hiện tại khu vực cảng Hải Phòng.

Trước đó, ngày 23/3, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng, Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Cục Hải quan Hải Phòng), Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hải Phòng), Đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan), Đoàn Trinh sát số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam), tiến hành khám lô hàng đóng trong container nghi vấn tại cảng quốc tế Lạch Huyện.

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm số lượng ngà voi bị bắt giữ
Lực lượng chức năng đang kiểm đếm số lượng ngà voi bị bắt giữ

Kết quả kiểm tra phát hiện nhiều bao tải dứa chứa 547 khúc ngà voi với tổng tổng trọng lượng 1.580 kg.

Quá trình điều tra, xác minh, lực lượng Hải quan phát hiện có dấu hiệu công ty đứng tên nhận hàng trên vận đơn (có địa chỉ tại Lạng Sơn) là công ty “ma”.

Trước đó 20/3/2023, Cục Hải quan Hải Phòng chủ trì bắt giữ vụ nhập lậu hơn 7,6 tấn ngà voi cùng các sản phẩm từ ngà voi.

Đây là vụ nhập lậu ngà voi lớn nhất được bắt giữ tại cảng Hải Phòng từ trước đến nay, và cũng là một trong những vụ bắt giữ ngà voi lớn nhất ở Việt Nam trong những năm qua.


Tin cùng chuyên mục
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán cây giống sâm Ngọc Linh giả

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán cây giống sâm Ngọc Linh giả

Mới đây, lần đầu tiên Công an Tp. Kon Tum (Kon Tum) đã xử lý vụ án hình sự liên quan đến hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán cây giống sâm Ngọc Linh giả qua mạng xã hội Facebook. Trước đây, lực lượng chức năng chỉ xử lý hành chính về hành vi buôn bán không rõ nguồn gốc xuất xứ cây giống. Điều này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum trong việc bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh.